Ukraine nỗ lực giải quyết khủng hoảng qua đàm phán

"Hội nghị bàn tròn" giữa đại diện chính quyền Ukraine và phe đối lập nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay sẽ nhóm họp lại vào ngày 11/12, sau khi phe đối lập không cử đại diện tham dự hội nghị lần đầu ngày 10/12.

"Hội nghị bàn tròn" giữa đại diện chính quyền Ukraine và phe đối lập nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay sẽ nhóm họp lại vào ngày 11/12, sau khi phe đối lập không cử đại diện tham dự hội nghị lần đầu ngày 10/12. "Hội nghị bàn tròn" này được tổ chức theo sáng kiến của cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kravchuk.

Trước đó, Tổng thống Viktor Yanukovych đã có cuộc thảo luận với ba cựu tổng thống nước này nhằm tìm kiếm lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng. Tại cuộc thảo luận được truyền hình công khai, Tổng thống Yanukovych tố cáo phe đối lập đe dọa an ninh đất nước khi kêu gọi lật đổ chính quyền. Ông cũng cam kết những người tham gia biểu tình không có hành vi sai phạm sẽ được thả vào ngày 11/12, đồng thời những cá nhân vi phạm pháp luật sẽ bị trừng trị.

Ukraine nỗ lực giải quyết khủng hoảng qua đàm phán ảnh 1

Tổng thống Viktor Yanukovych.

Đề cập đến vấn đề nóng bỏng liên quan đến quan hệ giữa Ukraine với Liên minh châu Âu (EU) và Nga, ông Yanukovych khẳng định mục đích của chính quyền là tìm kiếm con đường liên kết hai mối quan hệ đó vì lợi ích của nhân dân. Ukraine không từ bỏ định hướng hội nhập châu Âu, đồng thời ưu tiên bình thường hóa quan hệ thương mại với Nga.

Về quyết định tạm dừng hiệp định liên kết với EU, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hoạt động biểu tình phản đối gần 20 ngày qua tại Kiev, ông Yanukovych cho biết Ukraine dự định sẽ thỏa thuận lại về điều kiện ký liên kết trước Hội nghị thượng đỉnh Ukraine-EU vào tháng 3/2014.

Dự kiến, ngày 11/12, hội nghị bàn tròn lần 2 sẽ diễn ra tại Cung "Ukraine" tại thủ đô Kiev. Tổng thống Yanukovych không loại trừ khả năng ông cũng sẽ tham dự cuộc họp này.

Phe đối lập đã không có mặt tại "hội nghị bàn tròn" lần 1, tổ chức ngày 10/12. Tuy nhiên, một trong các thủ lĩnh, cựu Bộ trưởng Nội vụ Yuri Lutsenko, tuyên bố điều kiện để phe đối lập tham dự hội nghị ngày 11/12 là phải thả những người biểu tình bị bắt, cách chức Bộ trưởng Nội vụ và rút toàn bộ lực lượng bảo vệ an ninh khỏi khu vực diễn ra biểu tình.

Ngày 10/12, Tổng thống Viktor Yanukovych đã gặp Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của châu Âu Catherine Ashton, người có chuyến thăm hai ngày tại Ukraine. Cuộc gặp gỡ kéo dài 3,5 giờ, chi tiết thảo luận hiện chưa được công bố, tuy nhiên đại diện của bà Ashton cho biết hai bên đã đề cập đến tất cả các vấn đề cần thiết hiện nay liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Ngày 11/12, cảnh sát bắt đầu gỡ bỏ những rào cản được dựng lên gần các tòa nhà của chính phủ ở trung tâm Kiev và yêu cầu người biểu tình phải giải phóng phần lòng đường giao thông trên các tuyến phố diễn ra biểu tình.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.