Ukraine nhận hơn 500 triệu USD tiền viện trợ từ Mỹ và Anh

Ngày 19/5, Bộ Tài chính Ukraine xác nhận nước này đã nhận được khoảng 530 triệu USD viện trợ của Mỹ và Anh từ quỹ do Ngân hàng Thế giới (WB) thành lập để hỗ trợ chính quyền Kiev.
Chú thích ảnh
Người dân Ukraine được sơ tán từ thành phố Mariupol tới thành phố Zaporizhzhia ngày 3/5/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo của Bộ trên cho hay Mỹ đã quyên góp khoảng 500 triệu USD và Anh quyên góp 24 triệu bảng (30 triệu USD). Hai khoản tiền viện trợ hiện đã được chuyển đến ngân sách nhà nước của Ukraine. 

Thông báo nêu rõ những khoản tiền này sẽ được sử dụng cho mục đích chi tiêu xã hội, nhân đạo và y tế khẩn cấp, cũng như hỗ trợ những người phải rời bỏ nhà cửa ở trong nước trong bối cảnh đang xảy ra xung đột Nga- Ukraine.

Cùng ngày, Thượng viện Mỹ đã phê duyệt gói viện trợ bổ sung gần 40 tỷ USD dành cho Ukraine, và Nhóm Các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã nhất trí cung cấp cho Kiev các khoản hỗ trợ tài chính có tổng giá trị lên đến hơn 18 tỷ USD.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Brussels, với 515 phiếu thuận, 32 phiếu chống và 11 phiếu trắng,  Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua đề xuất của Ủy ban châu Âu (EC) về tự do hóa thương mại với Ukraine. Theo đó, EC đề xuất dỡ bỏ tất cả thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Ukraine cũng như hạn ngạch thuế quan trong 1 năm.

Thỏa thuận Liên kết giữa EU và Ukraine được áp dụng từ năm 2016 quy định giảm dần thuế quan đối với các sản phẩm công nghiệp, một số loại rau quả và nông sản. Tuy nhiên, một số mặt hàng này vẫn phải chịu thuế quan hoặc hạn ngạch thuế quan.

Thanh Hương - Đức Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.