Ukraine ngừng nhập khí đốt Nga sau khi giá tăng

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Yury Prodan tuyên bố nước này đã ngừng nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Nga từ ngày 1/4 do giá tăng.

Ngày 9/4, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Yury Prodan tuyên bố nước này đã ngừng nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Nga từ ngày 1/4 do giá tăng.

Trả lời họp báo, ông Prodan cho biết: "Chúng tôi không bơm khí đốt từ Nga nữa, song chúng tôi vẫn có thời gian để nối lại dòng chảy khí đốt (với giá) phù hợp".

Theo Bộ trưởng Prodan, Ukraine sẵn sàng tiếp tục nhập khẩu khí đốt từ tập đoàn Gazprom của Nga nếu Moskva quay lại mức giá 385 USD/1.000 mét khối từ mức 485 USD/1.000 mét khối.

Trong khi đó, cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông hy vọng Kiev sẽ không có bất cứ bước đi nào mang tính không thể đảo ngược trong cuộc khủng hoảng hiện nay của Ukraine và các nỗ lực ngoại giao của Nga sẽ thành công.

Hãng Interfax dẫn lời ông Putin nêu rõ: "Tôi hy vọng giới chức tạm quyền Ukraine sẽ không làm bất cứ điều gì không thể sửa chữa sau đó". Tổng thống Nga bày tỏ hy vọng các nỗ lực của nước này nhằm xoa dịu căng thẳng thông qua đối thoại sẽ mang lại kết quả "tích cực".

Tại cuộc họp của chính phủ, Tổng thống Putin cũng yêu cầu Tập đoàn khí đốt quốc doanh Gazprom ngừng yêu cầu Ukraine thanh toán trước số tiền mua khí đốt từ Nga, cho rằng Gazprom nên tham vấn với phía Ukraine trước. Ngoài ra, ông Putin cũng nói rằng Nga nên chuẩn bị tăng cường sản xuất nội địa để thay thế hàng nhập khẩu từ Ukraine nếu Kiev quyết định áp đặt hạn chế mậu dịch.

T.N

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.