Ukraine nghiên cứu tự phát triển hệ thống phòng không

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi tiết lộ, Kiev đang nghiên cứu để tự phát triển hệ thống phòng không nội địa.
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng không Patriot. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Tờ Kyiv Independent dẫn lời Tướng Syrskyi cho biết, quyết định này xuất phát từ việc Nga phát triển tên lửa mới Oreshnik. Ông nhận xét: "Điều này khuyến khích chúng tôi tạo ra hệ thống phòng không của riêng mình, không chỉ là hệ thống phòng không mà còn là hệ thống chống tên lửa”. Ông Syrskyi bổ sung rằng công việc đang được tiến hành.

Vào tháng 11/2024, Nga lần đầu tiên phóng tên lửa Oreshnik vào một khu công nghiệp ở Dnipro, miền Trung Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Oreshnik mang "đầu đạn siêu vượt âm phi hạt nhân", có thể di chuyển với tốc độ Mach 10, hay gấp 10 lần tốc độ âm thanh. Theo nhà lãnh đạo Nga, quyết định phóng tên lửa Oreshnik là để đáp trả những hành động của các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đối với Moskva.

Trong cuộc họp báo cuối năm 2024, Tổng thống Putin đặc biệt ca ngợi tên lửa mới Oreshnik, gọi đây là loại vũ khí "thuần Nga" và khó có thể bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng không hiện đại, bao gồm cả những hệ thống mà phương Tây đang triển khai tại Ba Lan.

Về phần mình, Tướng Syrskyi đánh giá, chỉ một số ít hệ thống phòng không có thể chặn được Oreshnik và Kiev hiện không sở hữu chúng. Nhưng ông nhấn mạnh, ở giai đoạn Liên Xô cũ, Ukraine thực sự đã sản xuất tất cả các hệ thống điều khiển cho các hệ thống phòng không.

Với hệ thống phòng không hiện có, Ukraine phải vật lộn để chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Nga. Ngoài ra, Ukraine cũng liên tục đề nghị các đồng minh cung cấp thêm Patriot và nhiều hệ thống phòng không khác.

Trong tháng 1 này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo rằng nước này đã sản xuất gần 1/3 vũ khí và thiết bị mà họ sử dụng năm 2024.

Một số nhà sản xuất quốc phòng phương Tây cũng đã ký các thỏa thuận sản xuất chung và đã thành lập phân xưởng tại Ukraine. Trong đó có gã khổng lồ quốc phòng Rheinmetall của Đức. Đến ngày 16/1, Anh thông báo rằng sẽ cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không mới có tên là Gravehawk, được Đan Mạch tài trợ chung.

Hà Linh/Báo Tin tức (Business Insider)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.