Ukraine mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Nga

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 20/3 đã ký một sắc lệnh mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào các công ty và công dân Nga, trong đó có Tập đoàn sản xuất nhôm và điện En+ cùng một số công ty khác.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo sắc lệnh trên, Ukraine sẽ phong tỏa tài sản của Tập đoàn En+ trong 3 năm cũng như hạn chế các hoạt động thương mại của tập đoàn này tại Ukraine. Tập đoàn En+ hiện nắm giữ hơn 50% cổ phần của Tập đoàn nhôm khổng lồ Rusal của Nga. Rusal đang quản lý và điều hành hoạt động của nhà máy nhôm Mykolaiv tại Ukraine.

Hiện hai tập đoàn này chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên. Năm 2018, Mỹ cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với En+ và Rusal, song đã dỡ bỏ các biện pháp này tháng 1 vừa qua sau khi các tập đoàn này cắt giảm cổ phần trực tiếp và gián tiếp cũng như giảm quyền kiểm soát của nhà tài phiệt Nga Oleg Deripaska. Ông Deripaska đã kiện Mỹ về các biện pháp trừng phạt, cho rằng ông là "nạn nhân" trong cuộc điều tra của Washington liên quan các cáo buộc Moskva can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm 2016. 

Trong năm 2018, Ukraine cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt trong 3 năm đối với tỷ phú Deripaska, theo đó, phong tỏa mọi tài sản của ông này tại Ukraine, đồng thời không cho phép ông và Tập đoàn Rusal rút vốn khỏi nước này. Vào thời điểm đó, nhà máy sản xuất nhôm Mykolaiv khẳng định động thái trên không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy. 

Kiev đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những công ty và cá nhân Nga liên quan việc Moskva sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014 và xung đột ở miền Đông Ukraine.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.