Ukraine: Lực lượng ly khai bao vây tòa thị chính Mariupol

Hàng chục người biểu tình ủng hộ Nga đang bao vây tòa nhà thị chính Mariupol và kiểm soát các lối ra vào tại đây.

Chính phủ Ukraine cho biết tòa thị chính ở Mariupol, miền Đông nước này đã được "giải phóng" từ tay những người biểu tình ủng hộ Nga trong ngày 24/4, song tình hình thực tế dường như không diễn ra như vậy.

Ukraine: Lực lượng ly khai bao vây tòa thị chính Mariupol ảnh 1

Lính đặc nhiệm Ukraine tại Slavyansk ngày 24/4. Ảnh: AFP-TTXVN

Hàng chục người biểu tình ủng hộ Nga đang bao vây tòa nhà này và kiểm soát lối vào, trong khi cờ biểu tượng ly khai vẫn bay trên nóc nhà. Các rào chắn bằng lốp xe và dây thép gai vẫn ở nguyên vị trí. Ngoài lực lượng cảnh sát hiện đang làm việc trong tòa thị chính 5 tầng này thì tòa nhà có vẻ như không có người.

Mariupol, thành phố cảng công nghiệp với gần nửa triệu dân, là một trong những điểm nóng ở miền Đông Ukraine - nơi lực lượng nói tiếng Nga đã chiếm các tòa nhà công để thúc đẩy đòi hỏi sáp nhập vào Nga của họ.

Cùng ngày, thủ lĩnh lực lượng ly khai ủng hộ Nga ở thị trấn Slavyansk, miền Đông Ukraine, cho biết một nhà báo Mỹ bị lực lượng này bắt giữ sẽ sớm được trả tự do.

Trả lời họp báo, người đứng đầu tự xưng của Slavyansk, ông Vyacheslav Ponomaryov nói rằng Simon Ostrovsky, phóng viên của hãng tin trực tuyến VICE News của Mỹ, "sẽ được trả tự do ngay khi có thể".

Chính phủ Mỹ đã bày tỏ quan ngại về việc Ostronvsky bị bắt giữ và kêu gọi Nga thu xếp việc thả phóng viên này ngay lập tức.

T.N (theo Reuters)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.