Ukraine liên tiếp tập kích Moskva, Điện Kremlin tuyên bố về lệnh ngừng bắn từ đêm 7/5

Sau 3 ngày liên tiếp Ukraine tiến hành các cuộc tập kích bằng UAV vào thủ đô Moskva, Điện Kremlin vừa có bình luận về lệnh ngừng bắn dự kiến bắt đầu từ 0h ngày 8/5.
Chú thích ảnh
Quân nhân Ukraine đang thử nghiệm thiết bị bay không người lái FPV, ngày 19/3/2025. Ảnh: NurPhoto/Getty Images

Theo đài RT, bình luận về kế hoạch ngừng bắn sau các cuộc tấn công liên tiếp bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine, người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết lệnh ngừng bắn do Tổng thống Putin đề xuất "vẫn có hiệu lực".

Ông Peskov cho biết việc Ukraine tăng cường các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào lãnh thổ Nga sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của Moskva về việc áp dụng lệnh ngừng bắn kéo dài 72 giờ nhân dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít Đức

Tuần trước, Tổng thống Vladimir Putin cho biết các lực lượng Nga sẽ đình chỉ mọi hoạt động tấn công từ nửa đêm ngày 7-8/5 đến nửa đêm ngày 10-11/5. Theo Moskva, lệnh ngừng bắn là một cử chỉ nhân đạo để kỷ niệm 80 năm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã, và có thể đóng vai trò là chất xúc tác cho "sự khởi đầu của các cuộc đàm phán trực tiếp với Kiev mà không cần điều kiện tiên quyết".

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã từ chối ủng hộ lệnh ngừng bắn, coi đó là một mưu đồ của Nga và là "nỗ lực thao túng". Thay vào đó, Kiev đã tăng cường các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào lãnh thổ Nga.

Nhà ngoại giao cấp cao của Nga Rodion Miroshnik ngày 6/5 cho biết rằng tuần qua đã chứng kiến ​​số lượng thương vong dân sự kỷ lục từ các cuộc tấn công như vậy, với 15 người thiệt mạng và 142 người khác bị thương.

Ngay trong ngày 7/5, Ukraine đã triển khai các thiết bị bay không người lái tập kích thủ đô Moskva và đây là ngày thứ 3 liên tiếp Kiev tổ chức tấn công kiểu này.

Cuộc tấn công đã khiến hầu hết các sân bay ở Moskva phải đóng cửa trong bối cảnh các lãnh đạo nước ngoài đang chuẩn bị đến thăm Nga để tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng. Hãng hàng không quốc gia Nga Aeroflot cho biết họ đang sắp xếp lại lịch trình để khắc phục sự gián đoạn này.

Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết, các đơn vị phòng không Nga đã phá hủy ít nhất 14 thiết bị bay không người lái của Ukraine từ 22h ngày 6/5 cho đến sáng 7/5 (theo giờ địa phương).

Trước đó, ngày 6/5, người phát ngôn Điện Kremlin, Peskov cũng đảm bảo với các nhà báo rằng Nga vẫn cam kết thực hiện lệnh ngừng bắn Ngày Chiến thắng bất chấp các hành động của Ukraine.

"Đúng vậy, đây là sáng kiến ​​của phía Nga, của Tổng thống Putin. Sáng kiến ​​này vẫn có hiệu lực", ông Peskov nói.

"Các lực lượng đặc biệt của chúng tôi, quân đội của chúng tôi đang thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo rằng lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng diễn ra trong bầu không khí bình tĩnh, ổn định và hòa bình", ông Peskov bổ sung.

Trước đó trong ngày, nghị sĩ Nga Andrey Kolesnik đã cảnh báo rằng Moskva có thể đưa ra phản ứng "bất đối xứng" đối với các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine trước ngày 9/5. Theo nhà lập pháp này, các cuộc tấn công không có mục đích quân sự nào. "Chúng tôi sẽ tấn công mạnh vào họ", ông Kolesnik nói với trang web News.ru.

Khi được hỏi về khả năng trả đũa của Nga, người phát ngôn Peskov nhấn mạnh rằng "không có gì để bình luận trong trường hợp này. Quan điểm của chúng tôi về lệnh ngừng bắn đã được biết rõ. Mọi chỉ thị đã được đưa ra, không có yếu tố mới nào ở đây".

Thu Hằng

Dành cho bạn

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

Mỗi mùa Xuân và mùa Thu, bầu trời thung lũng Hula ở miền Bắc Israel nhộn nhịp nhất thế giới. Từ châu Âu và châu Á, hàng triệu cánh chim bay qua khu vực này trên hành trình tới châu Phi và ngược lại, biến Hula thành một trong những điểm quan sát chim nổi tiếng của thế giới.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic phát biểu tại một sự kiện ở Vranje. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổng thống Serbia tuyên bố thời điểm từ chức

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 14/9 cho biết ông sẽ đệ đơn từ chức vào ngày 27/9, sau đó vận động tranh cử chức thủ tướng với tư cách một công dân bình thường trong cuộc bầu cử quốc hội sớm dự kiến diễn ra vào ngày 25/10.

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Giá dầu quốc tế đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh do xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro gián đoạn khai thác, xuất khẩu, vận tải biển và lọc dầu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thị trường dầu mỏ thế giới hiện nay diễn biến phức tạp hơn nhiều với dự báo.