Ukraine lên tiếng về đề xuất giải quyết xung đột của Mỹ

Trợ lý của Tổng thống Ukraine bày tỏ sự không hài lòng liên quan đề xuất của Mỹ về việc Kiev tổ chức bầu cử sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine làm nhiệm vụ tại vùng Donetsk. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Một trợ lý của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 2/2 cho biết, đề xuất của Mỹ về việc Ukraine tổ chức bầu cử sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga sẽ là một "kế hoạch thất bại" nếu chỉ dừng lại ở đó, mặc dù vẫn cần xem xét thêm chi tiết.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Ukraine, ông Keith Kellogg cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters rằng Mỹ muốn Ukraine tổ chức bầu cử, có thể là vào cuối năm nay, đặc biệt nếu Kiev có thể đạt được thỏa thuận đình chiến với Nga trong vài tháng tới.

"Chúng tôi chưa xem toàn bộ cuộc phỏng vấn của ông Kellogg, chỉ mới thấy một vài trích dẫn liên quan đến bầu cử, vì vậy thật khó để đánh giá đầy đủ quan điểm của ông ấy", ông Dmytro Lytvyn, trợ lý truyền thông của Tổng thống Zelensky, cho biết.

Vị trợ lý này cũng cho rằng nếu kế hoạch của Tổng thống Trump chỉ đơn giản là ngừng bắn và tổ chứcy bầu cử, thì đó là một kế hoạch thất bại. Theo đó, Ukraine muốn thấy cách tiếp cận sâu rộng hơn từ các quan chức ở các đối tác chủ chốt. Ông Lytvyn nhấn mạnh điều quan trọng là phải nhanh chóng chuyển sang "công việc thực sự giữa các nhóm về một kế hoạch cụ thể để chấm dứt chiến tranh và đảm bảo hòa bình lâu dài".

Kiev nhiều lần khẳng định rằng họ không muốn ngừng bắn nếu không có đảm bảo an ninh nhằm ngăn Moskva tái tập hợp lực lượng và phát động một cuộc xung đột khác trong tương lai. Hiện tại, luật thiết quân luật của Ukraine, được ban hành sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt năm 2022, cấm tổ chức bầu cử.

Ukraine đánh giá cao cách tiếp cận hòa bình thông qua sức mạnh của Tổng thống Trump khi Kiev nỗ lực giành được sự ủng hộ cần thiết để tạo điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài và vững chắc.

Trước đó, theo hãng thống tấn TASS ngày 2/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ mong muốn bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài với Nga.

Ông Zelensky nhấn mạnh sự cần thiết của một cơ chế đối thoại đa phương với sự tham gia của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Nga và Ukraine để đảm bảo một giải pháp công bằng và hiệu quả.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin AP, ông Zelensky cho biết sau cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông nhận thấy cần phải xúc tiến đối thoại với Nga. Theo đó, ông mong muốn tổ chức một hội nghị đàm phán với sự tham gia của Washington, Kiev và Moskva, đồng thời khẳng định rằng EU cũng cần có tiếng nói trong tiến trình này.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine thừa nhận chưa thể dự đoán kết quả của các cuộc đàm phán, đồng thời nhấn mạnh rằng đến nay các cuộc tham vấn với chính quyền Tổng thống Trump vẫn còn mang tính chung chung, chưa đạt được thỏa thuận cụ thể về cách thức triển khai đàm phán với Nga.

Gần ba năm kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt, quân đội Moskva vẫn tiếp tục mở rộng kiểm soát ở miền Đông Ukraine, trong khi lực lượng Ukraine đang giữ vững một phần lãnh thổ phía tây của Nga.

Việt Dũng/Báo Tin tức (Reuters/AFP)

Dành cho bạn

Khám phá Tết Trung thu Trung Quốc qua những phong tục truyền thống

Khám phá Tết Trung thu Trung Quốc qua những phong tục truyền thống

Cũng như nhiều quốc gia châu Á khác, tại Trung Quốc, Tết Trung thu, diễn ra vào ngày Rằm tháng Tám âm lịch, là một trong những lễ hội truyền thống quan trọng, gắn với hình ảnh trăng tròn, sự đoàn tụ gia đình và nhiều phong tục được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Từ nghi lễ tế trăng trong xã hội cổ đại, Trung thu dần trở thành dịp để người dân thưởng nguyệt, ăn bánh Trung thu, sum họp gia đình và gửi gắm ước vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống hạnh phúc.

OpenAI công bố bước nhảy vọt lớn về khả năng của mô hình GPT chủ lực mới

Khi những tập đoàn dẫn đầu cuộc đua AI cùng muốn giảm tốc

Khi lãnh đạo hàng loạt tập đoàn AI hàng đầu thế giới cùng kêu gọi điều tiết tốc độ phát triển công nghệ, cuộc đua AI đang xuất hiện một nghịch lý mới, đó là càng mạnh càng phải biết khi nào cần giảm tốc. Với Việt Nam, đây là gợi mở quan trọng để thực hiện Nghị quyết 57.

Kiều bào góp sức lan tỏa văn hóa Việt tại Australia

Kiều bào góp sức lan tỏa văn hóa Việt tại Australia

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng coi trọng việc phát huy sức mạnh mềm văn hóa và nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, những nghệ sĩ kiều bào đang trở thành một trong những cầu nối trực tiếp đưa bản sắc Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế.