Ukraine: Lãnh đạo li khai tuyên bố phản công

Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Alexander Zaharchenko tuyên bố dân quân li khai bắt đầu phản công.

Ngày 24/8, trong khi tại thủ đô Kiev của Ukraine diễn ra cuộc diễu binh kỉ niệm ngày Độc lập thì tại quảng trường Lenin ở trung tâm thành phố miền Đông Donetsk cũng diễn ra một cuộc mít tinh, trong đó Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Alexander Zaharchenko tuyên bố dân quân li khai bắt đầu phản công.

Ông Zaharchenko cho biết các điểm dân cư "Amvrosievka, Kuteynikovo, Blagodatnaya đã bị bao vây hoàn toàn. 4.000 người nằm trong vòng vây. Hiện giao tranh đang diễn ra theo hướng Yelenovka (làng phía Nam Donetsk). Chiều nay chúng ta sẽ giải phóng làng này".

Về phần mình, trung tâm báo chí chiến dịch chống khủng bố của quân đội Ukraine đã bác bỏ thông tin dân quân li khai đã chiếm được Severodonetsk ở tỉnh Lugansk và trung tâm huyện lị Telmanovo thuộc tỉnh Donetsk.

Ukraine: Lãnh đạo li khai tuyên bố phản công ảnh 1

Một chiếc xe bọc thép của quân chính phủ Ukraine bị phe li khai đốt cháy. Ảnh: Itar-Tass

Trước đó, người đứng đầu văn phòng thông tin quốc tế của DPR, Vladislav Brig thông báo sau các cuộc giao tranh kéo dài, dân quân li khai đã chuyển sang phản công và bao vây 3 lữ đoàn không vận Ukraine cũng như các lữ đoàn Aidar, Donbass và Shakhtersk.

Cùng ngày, ông Zakhartchenko tuyên bố các "chuyên gia" quân sự của Pháp chuẩn bị gia nhập lực lượng li khai.

Trả lời họp báo, ông Zakhartchenko khẳng định: "Ngày mai, chúng tôi sẽ đón nhận các sĩ quan từ Pháp. Họ là những chuyên gia sẵn sàng chiến đấu cùng chúng tôi". Theo ông Zakhartchenko, còn có những "người Serbia và người Thụy Sĩ" trong hàng ngũ quân li khai chiến đấu vì "các lý tưởng châu Âu và xã hội chủ nghĩa". Thủ lĩnh li khai này cũng cho biết hàng trăm binh sĩ trung thành với chính quyền Kiev đã thiệt mạng hoặc bị thương trong các trận chiến xung quanh thành phố Donetsk.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia của Ukraine tuyên bố số thành viên lực lượng chính quyền thiệt mạng trong cuộc chiến chống quân li khai ở miền Đông Ukraine đã lên tới 722 người. Như vậy, chỉ trong 2 tuần kể từ ngày 11/8, đã có 150 binh sĩ, nhân viên mật vụ hoặc lính biên phòng Ukraine thiệt mạng.

Trước đó, Giáo hội Cơ Đốc La Mã Ukraine cho biết một đợt pháo kích vào thị trấn Kirovske ở miền Đông Ukraine đã làm 5 dân thường thiệt mạng, trong đó có 3 người đang đi lễ khi một quả đạn pháo rơi vào nhà thờ.

Tuyên bố trên trang web địa phương của giáo hội nói về vụ tấn công hôm 23/8 viết: "Nhà thờ đã bị phá hủy hoàn toàn, 3 người thiệt mạng. Một quả đạn trong cùng đợt pháo kích trên đã đánh trúng một bệnh viện, làm 2 người khác thiệt mạng".


T.N


Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.