Ukraine ký 20 hợp đồng tại triển lãm vũ khí

Ukraine đã ký khoảng 20 hợp đồng mua bán ở Triển lãm vũ khí IDEX-2015.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 24/2 cho biết nước này đã ký khoảng 20 hợp đồng mua bán vũ khí ở Triển lãm vũ khí IDEX-2015 đang diễn ra tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Phát biểu khi tới thăm triển lãm, Tổng thống Poroshenko cho biết những vũ khí được Ukraine mua lần này là sản phẩm của các công ty châu Âu, Mỹ và Trung Đông.

Ukraine ký 20 hợp đồng tại triển lãm vũ khí ảnh 1

Một mẫu xe quân sự tại Triển lãm vũ khí IDEX-2015.

Ngoài ra, Kiev cũng ký hợp đồng bán một số sản phẩm quân sự của Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine với tổng trị giá hàng chục triệu USD nhằm có thêm ngoại tệ phục vụ mục tiêu hiện đại hóa quân đội.

Cũng trong chuyến thăm, Ukraine và UAE đã ký bản ghi nhớ về hợp tác kỹ thuật quân sự. Trước đó, UAE là nước đầu tiên cung cấp xe bọc thép Kugar, Spartan... cho Ukraine. Tổng thống Poroshenko bày tỏ hy vọng sau chuyến thăm này của ông, UAE sẽ đẩy mạnh đầu tư sang Ukraine.

Theo hãng tin TASS của Nga, tháp tùng Tổng thống Poroshenko trong chuyến thăm UAE có nhiều quan chức quân sự cấp cao, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Stepan Poltorak và Tổng Tham mưu trưởng quân đội Viktor Muzenko.

Trong thời gian ở thăm, phái đoàn Ukraine đã có cuộc gặp với phái đoàn Mỹ do Thứ trưởng Quốc phòng Frank Kendall dẫn đầu để thảo luận về khả năng cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Trung tâm phân tích buôn bán vũ khí thế giới của Nga cho rằng cuộc gặp có thể sẽ thúc đẩy việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tuy nhiên, hiện hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cụ thể nào trong vấn đề trên.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.