Ukraine: Kiev lại xảy ra nổ lớn, còi báo động không kích vang lên khắp thủ đô

Hai nhân chứng của hãng tin Reuters cho biết họ đã nghe thấy tiếng nổ lớn tại thủ đô Kiev (Ukraine) vào sáng ngày 14/12.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ và cảnh sát kiểm tra hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Reuters

Theo nguồn tin, hiện chưa có thông tin chính thức xác nhân vụ nổ. Tuy nhiên, bản đồ của cơ quan tình trạng khẩn cấp cho thấy thủ đô Kiev và khu vực xung quanh đó đã được cảnh báo bằng còi báo động không kích trong khoảng 20 phút trước khi các vụ nổ xảy ra.

Ông Oleksiy Kuleba, Thống đốc khu vực Kiev, nói rằng các hệ thống phòng không đã được kích hoạt.

Theo hãng tin Sputnik, Nga bắt đầu không kích cơ sở hạ tầng của Ukraine vào ngày 10/10, hai ngày sau khi cáo buộc Ukraine tấn công khủng bố cầu Crimea.

Các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng, công nghiệp quốc phòng, chỉ huy quân sự và thông tin liên lạc diễn ra trên khắp Ukraine.

Kể từ đó, các cảnh báo không kích đã phát đi gần như hàng ngày trên khắp các khu vực của Ukraine.

Theo phía Ukraine, gần một nửa hệ thống năng lượng của nước này đã ngừng hoạt động do các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Về phần mình, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushchenko xác nhận lực lượng Nga đã phá hủy toàn bộ nhà máy nhiệt điện của Ukraine sau các cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào hạ tầng năng lượng nước này.

Theo Bộ trưởng Halushchenko tất cả các nhà máy nhiệt điện đều bị tên lửa của Nga phá hủy và 44 đường dây truyền tải điện cao thế bị mất điện.

Phát biểu ngày 13/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết 12 triệu người Ukraine đang bị mất điện và nước này cần máy phát điện khẩn cấp.

Hải Vân/Báo Tin tức (Reuters)

Dành cho bạn

Bạo loạn đẩy rủi ro nợ công Pháp lên mức cao nhất kể từ năm 2012

Bạo loạn đẩy rủi ro nợ công Pháp lên mức cao nhất kể từ năm 2012

Theo nhật báo kinh tế Les Echos ngày 19/10, làn sóng bạo loạn và cướp phá cuối tuần qua đã làm gia tăng lo ngại của giới đầu tư về tình hình chính trị và tài chính của Pháp, đẩy mức chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp so với Đức lên cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng nợ công Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) năm 2012.

Mỹ - Uzbekistan thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược, mở rộng hợp tác trong khuôn khổ C5+1

Mỹ - Uzbekistan thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược, mở rộng hợp tác trong khuôn khổ C5+1

Ngày 19/10, tại thành phố Samarkand của Uzbekistan, Tổng thống nước chủ nhà Shavkat Mirziyoyev đã tiếp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược song phương và tăng cường hợp tác giữa Mỹ với các nước Trung Á trong khuôn khổ Nhóm C5+1, gồm Mỹ và 5 quốc gia Trung Á là Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan.