Ukraine "khóc dở" vì mua phải vũ khí "thải"

Ukraine đang gặp phải vấn đề với một loạt phương tiện chiến đấu bị hỏng hóc mua từ nước ngoài.

Theo truyền thông Ukraine đưa tin, quốc gia này đang gặp phải vấn đề với một loạt phương tiện chiến đấu mua từ nước ngoài. 

Ukraine "khóc dở" vì mua phải vũ khí "thải" ảnh 1

10 xe bọc thép Humvee Ukraine tiếp nhận từ Mỹ.


Hãng tin Sputnik dẫn nguồn từ quân đội cho biết giới chức Ukraine đang đau đầu với bài toán xe bọc thép Humvee được nhận từ Mỹ. Bánh xe của các loại phương tiện này đều đã cũ và bị mòn. Trong cảnh xung đột kéo dài, việc thay một bánh xe tăng cũ ở Ukraine cũng khá vất vả. “Đây là hậu quả của hợp đồng vay-thuê. Toàn là những mẫu xe cũ, cũng không có bánh xe dự trữ. Đi được một đoạn bánh xe sẽ bị xịt, thậm chí nổ lốp”, Oleg Mivchan thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine (APU) cho biết. Quân đội cũng nhấn mạnh chính dầu diesel chất lượng kém đã khiến bộ lọc của xe nhanh chóng bị tắc nghẽn.

Theo kế hoạch, Mỹ viện trợ cho Ukraine tổng cộng 200 xe Humvee, các thiết bị vô tuyến, radar phát hiện súng cối và những thiết bị phi sát thương khác trị giá 75 triệu USD. Tháng 3 năm nay, Ukraine đã tiếp nhận 10 xe bọc thép Humvee, sau khi các nghị sĩ Mỹ bỏ phiếu hối thúc Tổng thống Barack Obama cung cấp viện trợ "sát thương" cho Kiev.

Trước đó, Tướng Richard Dannatt – cựu Tổng tham mưu trưởng của quân đội Hoàng gia Anh từ năm 2006 đến 2009 - cũng lên tiếng chỉ trích việc chuyển giao hàng chục phương tiện dư thừa của quân đội Anh cho chính phủ Ukraine, trong đó có 20 xe bọc thép Saxon. Ông nhận định loại xe này nếu đưa vào các cuộc chiến đấu thì khá “vô dụng”.

Cố vấn quốc phòng của Thủ tướng David Cameron vào giai đoạn 2009-2010 Tướng Richard cũng cho rằng không nên đưa xe Saxon ra tiền tuyến. “Những chiếc xe bọc thép Saxon đã không còn được quân đội Hoàng gia Anh sử dụng từ tháng 6/2005 trong cuộc chiến tranh tại Iraq vì tính năng không hiệu quả và không phù hợp với nhu cầu hoạt động quân sự”, Richard bày tỏ.

Quân đội Ukraine đã phải trả tiền cho mỗi chiếc xe bọc thép Saxon đến từ nước Anh là 50.000 USD nhưng khi được đưa về nước, trong quá trình thử nghiệm, loại xe này còn thua kém cả một một chiếc xe bọc thép khác sản xuất từ thời Liên Xô. Bộ trưởng quốc phòng Ukraine Oleksander Turchynov cho biết đội ngũ kỹ thuật viên đã phải mất thời gian sửa chữa, nâng cấp trang bị thêm các loại vũ khí khác vào phương tiện thì những chiếc xe này mới hữu dụng trong qua trình chiến đấu chống lực lượng ly khai miền Đông.

Hồng Hạnh (Sputniks/Telegraph)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.