Ukraine khẳng định không liên quan đến chương trình tên lửa của Triều Tiên

Ngày 22/8, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Alexandr Turchynov đã trình báo cáo lên Tổng thống Petro Poroshenko, trong đó khẳng định Kiev không liên quan đến chương trình tên lửa của Triều Tiên như thông tin đăng tải trên tờ New York Times (Mỹ) trước đó.
Ukraine khẳng định không liên quan đến chương trình tên lửa của Triều Tiên ảnh 1

Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Ukraine Alexandr  Turchynov (trái), đã trình báo cáo lên Tổng thống Petro Poroshenko, trong đó khẳng định Kiev không liên quan đến chương trình tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong báo cáo, ông Turchynov khẳng định cơ quan kiểm soát xuất khẩu vũ khí của Ukraine không thể nào để lọt việc chuyển giao động cơ tên lửa RD-250 cho Triều Tiên. Báo cáo có đoạn nêu rõ: "Sau khi tổng hợp các thông tin của New York Times cũng như xem xét đề xuất của ủy ban liên ngành và tài liệu từ các cơ quan nhà nước về vấn đề này, nhóm công tác nhất trí đi đến kết luận rằng chính quyền Ukraine hoàn toàn không liên quan đến việc tiến hành các chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của Triều Tiên".

Trong khi đó, Tổng thống Poroshenko đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Ukraine khởi xướng một cuộc thảo luận về việc Ukraine không liên quan đến chương trình tên lửa Triều Tiên tại một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).

Trước đó, hôm 16/8, Tổng thống Poroshenko đã yêu cầu giới chức nước này tiến hành một cuộc điều tra "thấu đáo và toàn diện" về những thông tin do tờ New York Times đăng tải cho rằng Triều Tiên có thể đã mua động cơ tên lửa từ nhà máy Yuzhmas của Ukraine, trong đó có loại RD-250.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).