Ukraine khẩn trương khôi phục hạ tầng ở Kherson sau khi Nga rút quân

Các công ty điện, nước ở Kherson đang khôi phục cơ sở hạ tầng quan trọng sau khi lực lượng Nga rút quân. Hầu hết các ngôi nhà ở thành phố miền nam Ukraine này vẫn không có điện và nước.
Chú thích ảnh
Các phương tiện quân sự bị phá hủy trên đường phố sau khi Nga rút lui khỏi Kherson, Ukraine. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters ngày 14/11, Thống đốc vùng Kherson, ông Yaroslav Yanushevych cho biết chính quyền vùng đã quyết định duy trì lệnh giới nghiêm từ 5 giờ chiều đến 8 giờ sáng và cấm người dân ra vào thành phố để đảm bảo an ninh.

Ông Yanushevych nói với kênh truyền hình Ukraine rằng phía Nga đã đặt mìn tất cả các cơ sở hạ tầng quan trọng và họ đang cố găng khắc phục mọi thứ trong vòng vài ngày để mở cửa thành phố. Ông hy vọng rằng các nhà vận hành mạng điện thoại di động có thể bắt đầu hoạt động vào ngày 20/11.

Người đứng đầu ngành đường sắt quốc gia Ukraine cho biết dịch vụ tàu đến Kherson dự kiến ​ nối lại trong tuần này.

Tuy nhiên, theo một quan chức địa phương khác, mặc dù đang tiến hành rà phá bom mìn và các nhà chức trách đang làm việc để khôi phục các dịch vụ quan trọng, thì về mặt nhân đạo, tình hình trong thành phố vẫn rất khó khăn.

Ông Yuriy Sobolevsky, Phó chủ tịch thứ nhất của hội đồng khu vực Kherson, cho biết: “Hầu hết các ngôi nhà không có điện, không có nước và gặp các vấn đề về nguồn cung cấp khí đốt”.

Sau khi Nga rút khỏi Kherson, quân đội Ukraine đã tiến vào trung tâm khu vực này.

Ngày 14/11, truyền thông Ukraine đưa tin Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đến thị sát Kherson. Tại Kherson, nhà lãnh đạo Ukraine đã trao đổi nhanh với các binh sĩ. Đây là thành phố lớn mở ra cửa ngõ vào toàn bộ khu vực Kherson, có thể tiếp cận cả Biển Đen ở phía Tây và Biển Azov ở phía Đông.

Trong khi đó, Bộ tham mưu Ukraine cho biết giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn dọc theo mặt trận phía đông ở các vùng Donetsk và Luhansk

Thùy Dương

Dành cho bạn

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.