Ukraine kêu gọi đối tác bảo trợ cho các địa phương

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, ngày 7/10, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã kêu gọi các quốc gia đối tác tham gia bảo trợ cho các khu vực, địa phương cụ thể của nước này nhằm thúc đẩy phát triển và đem lại sự thay đổi lâu dài tại đây.
Chú thích ảnh
Thu hoạch ngũ cốc trên cánh đồng gần Kramatosk ở vùng Donetsk, Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Sybiha kêu gọi các quốc gia đối tác (những nước chưa tham gia vào sáng kiến của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky) chọn một khu vực, địa phương cụ thể của nước này để bảo trợ, đóng góp vào sự thay đổi của Ukraine.

Ông Sybiha nhấn mạnh sự bảo trợ của các quốc gia đối tác đối với các thành phố, khu vực của Ukraine đóng vai trò quan trọng trong việc tái thiết, thúc đẩy đầu tư và phát triển kinh doanh tại quốc gia Đông Âu này, đồng thời tạo điều kiện cho các quốc gia đối tác hỗ trợ trực tiếp cho người dân và đem đến tác động lâu dài.

Ông Sybiha nêu rõ đến nay đã có 5 nước, bao gồm: Estonia, Latvia, Litva, Đan Mạch và Italy tham gia vào sáng kiến của Ukraine. 

Trong diễn biến khác, tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Slovakia Robert Fico, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal khẳng định Kiev sẽ không gia hạn thỏa thuận trung chuyển khí đốt của Nga, vốn dự kiến hết hạn vào cuối năm nay.

Trước đó, Tổng thống Zelensky đã khẳng định lập trường trên, trong khi cựu Ngoại trưởng Dmitry Kuleba nhấn mạnh Kiev sẽ không đề nghị Moskva gia hạn hợp đồng.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), việc ngừng hoàn toàn nguồn cung cấp khí đốt của Nga sang châu Âu qua Ukraine sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến khu vực, đặc biệt là một số quốc gia ở Trung và Đông Âu. 

Trong khi đó, một số chuyên gia tin rằng việc này sẽ không tạo ra mối đe dọa ngay lập tức đối với nguồn cung của Áo, Hungary và Slovakia do các quốc gia này đã lưu trữ đầy đủ, có khả năng liên kết hệ thống đường ống dẫn khí đốt và tiếp cận gián tiếp các đường ống dẫn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu thông qua các trạm tiếp nhận ở Đức và Italy. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, EU vẫn có thể tiếp tục mua khí đốt từ Nga thông qua đấu giá công suất và di chuyển điểm giao khí đốt.

Trần Hải - Ngọc Biên - Tâm Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.