Ukraine hy vọng ông Trump thay đổi chính sách cung cấp vũ khí sát thương

Đại sứ Ukraine tại Mỹ Valery Chaly bày tỏ hy vọng chính quyền của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ xem xét lại chính sách cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev.
Ukraine hy vọng ông Trump thay đổi chính sách cung cấp vũ khí sát thương ảnh 1

Lính Mỹ trong khuôn khổ chiến dịch NATO. Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn hãng tin Ukrinform ngày 3/1, ông Chaly cho hay: "Các thiết bị phòng thủ hiện đang được cung cấp cho Ukraine và giúp bảo vệ tính mạng các binh sĩ của chúng ta, cũng như xác định những vi phạm thỏa thuận ngừng bắn (ở Donbass)". Trước đó, Đại sứ Chaly từng đề cập đến việc Mỹ có thể xem xét lại vấn đề cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, đồng thời cho rằng lập trường hiện nay của Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama đang cản trở Ukraine nhận vũ khí sát thương từ Mỹ.

Mỹ vẫn viện trợ quân sự cho Kiev, nhưng chỉ cung cấp quân trang và thiết bị chứ chưa có "vũ khí sát thương". Ngoài ra, Mỹ cũng đang huấn luyện các binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh quốc gia ở miền Tây Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan ngày 4/1, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã bày tỏ không hài lòng về "hiện trạng" của cuộc xung đột kéo dài 32 tháng qua ở miền Đông Ukraine. Phát biểu trong chuyến thăm thành phố Mariupol cho chính quyền Kiev kiểm soát, tân Chủ tịch OSCE Sebastian Kurz nói rằng "chúng tôi muốn có các nỗ lực để thấy được những chuyển biến tích cực hơn".

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.