Ukraine hoan nghênh Nga ngừng 'Dòng chảy phương Nam'

Ukraine - điểm trung chuyển khí đốt quan trọng của Nga tới châu Âu, đã hoan nghênh việc Moskva ngừng dự án "Dòng chảy phương Nam".

Theo báo "Tiêu điểm" ngày 2/12, Ukraine - điểm trung chuyển khí đốt quan trọng của Nga tới châu Âu, đã hoan nghênh việc Moskva ngừng dự án "Dòng chảy phương Nam".

Ukraine hoan nghênh Nga ngừng 'Dòng chảy phương Nam' ảnh 1

Ukraine là quốc gia phản đối dự án "Dòng chảy phương Nam" ngay từ khi dự án bắt đầu được triển khai.

Phát biểu tại thủ đô Kiev, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Yuri Prodan nói: "Việc hiện đại hoá các đường ống dẫn khí đốt của Nga qua Ukraine tới Tây Âu có ý nghĩa hơn dự án 'Dòng chảy phương Nam'. Giờ đây, vai trò của chúng tôi trong việc cung cấp khí đốt cho châu Âu sẽ được tăng cường hơn". Ông nhấn mạnh rằng Ukraine là "đối tác tin cậy" trong việc dẫn khí đốt của Nga tới châu Âu.

Ukraine là quốc gia phản đối dự án "Dòng chảy phương Nam" ngay từ khi dự án dẫn khí đốt vòng qua Ukraine để tới châu Âu này bắt đầu được triển khai.

T.N

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.