Ukraine hỗ trợ Mỹ bảo vệ các căn cứ Trung Đông trước UAV Iran

Ukraine đang tận dụng kinh nghiệm chiến trường và công nghệ chống UAV để hỗ trợ các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông đối phó với các cuộc tấn công bằng drone do Iran thiết kế.
Chú thích ảnh
Các binh sĩ ở vùng Donetsk của Ukraine giám sát bầu trời để bắn hạ UAV Nga bằng súng phòng không 30 mm. Ảnh: NYT

Theo tờ New York Times, khi xung đột với Iran lan rộng ra khu vực, Ukraine đang tận dụng kinh nghiệm chiến trường và công nghệ chống UAV trong cuộc xung đột với Nga để hỗ trợ các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông đối phó với các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV/drone) của Iran.

Trong một cuộc phỏng vấn với New York Times, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã gửi các thiết bị bay không người lái đánh chặn cùng một nhóm chuyên gia tới bảo vệ các căn cứ quân sự Mỹ tại Jordan.

Theo ông Zelensky, Mỹ đã đề nghị hỗ trợ hôm 5/3 và nhóm chuyên gia Ukraine đã lên đường ngay ngày hôm sau. “Chúng tôi phản ứng ngay lập tức”, nhà lãnh đạo Ukraine nói trong chuyến tàu từ miền đông Ukraine về thủ đô Kiev. “Tôi đã nói: vâng, tất nhiên, chúng tôi sẽ gửi các chuyên gia của mình”.

Nhà Trắng hiện chưa phản hồi về việc liệu Washington có chính thức yêu cầu sự hỗ trợ này hay không.

Cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran có nguy cơ khiến sự chú ý của thế giới rời khỏi cuộc chiến tại Ukraine. Tuy nhiên, tình hình cũng mang lại cho Kiev cơ hội chứng minh năng lực quân sự và công nghệ của mình trên một mặt trận khác.

Ukraine đã đề nghị hỗ trợ quân đội Mỹ và các đồng minh Trung Đông đối phó với loại thiết bị bay không người lái tấn công một chiều do Iran phát triển – loại vũ khí mà Nga đã sử dụng rộng rãi trong cuộc chiến tại Ukraine.

Kiev cũng hy vọng sự hỗ trợ này sẽ giúp cải thiện quan hệ với Washington trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian vẫn còn nhiều căng thẳng.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cho rằng ông Zelensky là trở ngại lớn hơn đối với một thỏa thuận hòa bình so với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong khi hợp tác với Mỹ tại Trung Đông, Ukraine cũng muốn tạo ra sự đối lập với Nga. Các quan chức Mỹ cho rằng Moskva đã cung cấp thông tin tình báo cho Iran trong cuộc chiến, bao gồm hình ảnh vệ tinh về vị trí tàu chiến và lực lượng Mỹ, mặc dù cáo buộc này bị Nga bác bỏ. Ông Zelensky cũng cho biết ông đã thấy thông tin tình báo cho thấy các thiết bị bay không người lái của Iran hiện có linh kiện từ Nga, dù điều này chưa được xác minh độc lập.

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh Kiev muốn giúp các nước Trung Đông, nhưng vẫn phải cân bằng với nhu cầu phòng thủ trong nước khi cuộc chiến với Nga đã bước sang năm thứ năm.

Một vấn đề khác là cuộc chiến tại Iran có thể làm gián đoạn nguồn cung vũ khí phòng thủ mà Ukraine rất cần. Vì vậy, Kiev đề xuất trao đổi các UAV đánh chặn của mình với các quốc gia Trung Đông để đổi lấy những hệ thống phòng không mạnh hơn nhằm đối phó tên lửa đạn đạo của Nga.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine lắp đặt lưới chống drone ở vùng Donetsk hôm 6/3/2026. Ảnh: NYT

Ukraine cũng sẵn sàng hỗ trợ các nước trong khu vực nếu họ có thể giúp thúc đẩy Nga chấp nhận một lệnh ngừng bắn.

Ông Zelensky cho biết nhiều quốc gia Trung Đông có quan hệ chặt chẽ với Nga. “Có lẽ họ có thể nói chuyện với Nga để khiến Nga tạm dừng chiến sự” - ông nói - “Trong trường hợp đó, tất nhiên chúng tôi có thể giúp Trung Đông tự vệ”.

Trong số các quốc gia đã liên hệ với Kiev để tìm kiếm sự hỗ trợ có Bahrain, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Jordan, Kuwait, Qatar và Saudi Arabia.

Ukraine được xem là một trong những quốc gia có nhiều kinh nghiệm nhất trong việc đối phó máy bay không người lái tấn công tầm xa do Iran thiết kế, thường được gọi là Shahed.

Tuần trước, một chiếc UAV loại này đã tấn công một trung tâm chỉ huy tại Kuwait, khiến 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Dù các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran đã giảm sau các đợt không kích của Mỹ và Israel, số lượng UAV tấn công vẫn duy trì ở mức cao.

Nga là một trong những quốc gia đầu tiên sử dụng rộng rãi UAV Shahed do Iran sản xuất và sau đó đã phát triển phiên bản riêng dựa trên thiết kế này.

Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, Ukraine từng sử dụng các tên lửa phòng không đắt tiền, thậm chí cả tên lửa Patriot, để bắn hạ UAV Shahed. Tuy nhiên cách này nhanh chóng trở nên không khả thi.

Một chiếc Shahed chỉ có chi phí sản xuất khoảng 50.000 USD, trong khi một tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ có giá hơn 3 triệu USD.

Chú thích ảnh
Một UAV kiểu Shahed của Nga bị Ukraine đánh chặn ở vùng Kharkiv trong năm 2025. Ảnh: NYT

Vì vậy Ukraine đã điều chỉnh chiến thuật, sử dụng súng máy hạng nặng, tên lửa rẻ hơn phóng từ tiêm kích F-16, thiết bị gây nhiễu điện tử và các UAV đánh chặn do nước này tự phát triển.

Nhờ những biện pháp này, Ukraine hiện có thể bắn hạ phần lớn UAV tấn công một chiều của Nga. Theo dữ liệu do tờ New York Times phân tích, chỉ riêng tháng 2 năm nay Nga đã phóng khoảng 5.000 UAV và mục tiêu giả vào các thành phố Ukraine, trong đó khoảng 87% đã bị bắn hạ.

Sau khi cuộc chiến Iran bùng phát, nhiều quốc gia Trung Đông đã tiêu tốn lượng lớn tên lửa Patriot để đánh chặn các cuộc tấn công. Theo ông Zelensky và Ủy viên quốc phòng Liên minh châu Âu Andrius Kubilius, trong vài ngày đầu của xung đột, các nước trong khu vực đã sử dụng hơn 800 tên lửa Patriot để đối phó hơn 2.000 UAV tấn công và hơn 500 tên lửa đạn đạo của Iran.

Trong khi đó, trong suốt bốn năm chiến tranh với Nga, Ukraine chỉ nhận được khoảng 600 tên lửa Patriot tiên tiến.

Thu Hằng (New York Times)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.