Ukraine hi vọng sớm nhận thêm các khoản giải ngân từ IMF

Các quan chức hàng đầu của ngân hàng trung ương Ukraine ngày 4/4 bày tỏ hy vọng nước này trong năm nay sẽ được nhận thêm 2 khoản giải ngân có tổng trị giá 1,8 tỷ USD từ chương trình cho vay của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). 
Chú thích ảnh
Biểu tượng IMF tại Washington, DC, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuần này, Ukraine đã nhận được 2,7 tỷ USD là khoản giải ngân đầu tiên trong chương trình cho vay 4 năm mới được IMF phê duyệt, vốn nằm trong gói hỗ trợ toàn cầu có giá trị lên tới 155 tỷ USD dành cho nước này. 

Bộ Tài chính Ukraine cho biết từ đầu năm đến nay, Ukraine đã nhận được tổng cộng 12,6 tỷ USD viện trợ nước ngoài. Thống đốc Ngân hàng trung ương Ukraine, ông Andriy Pyshnyi đã hoan nghênh các khoản vay mà IMF dành cho Kiev và cũng như gói viện trợ khổng lồ từ quốc tế, nhờ đó kinh tế nước này duy trì trạng thái bình ổn sau 13 tháng xảy ra cuộc xung đột với Nga.

Để được nhận các khoản vay của IMF, Ukraine phải đáp ứng một số điều kiện như đưa ra chính sách đảm bảo tăng doanh thu thuế, duy trì ổn định tỷ giá hối đoái, duy trì sự độc lập của ngân hàng trung ương và tăng cường nỗ lực chống tham nhũng. Ông Pyshnyi cho biết Ngân hàng trung ương Ukraine cam kết mạnh mẽ đáp ứng các nghĩa vụ của mình theo chương trình.

Trong khi đó, Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương Ukraine, ông Serhiy Nikolaichuk cho biết ngân hàng này có khả năng nâng dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho năm  2023, từ mức dự báo tăng trưởng 0,3% được công bố vào tháng 1/2023. 

Ông nhận định tình hình kinh tế của Ukraine tích cực hơn dự báo trước đó. Cụ thể, niềm tin của doanh nghiệp đã được cải thiện, mùa Đông đã qua đi và nước này đã tránh được tình trạng mất điện sau một thời gian dài chật vật đảm bảo nguồn cung điện do chịu ảnh hưởng từ cuộc xung đột.

Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.