Ukraine dự kiến xuất khẩu 43 triệu tấn ngũ cốc, hạt có dầu

Câu lạc bộ Kinh doanh Nông nghiệp Ukraine vừa cho biết, nước này có tiềm năng xuất khẩu 43 triệu tấn ngũ cốc và hạt có dầu từ vụ mùa năm nay.
Chú thích ảnh
Nông dân thu hoạch lúa mì tại vùng Kharkiv, Ukraine ngày 19/7/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tổ chức phi chính phủ trên, trong năm 2023, Ukraine dự kiến sẽ thu hoạch 42,5 triệu tấn ngũ cốc và 18,9 triệu tấn hạt có dầu. Trong số này, sản lượng ngô của Ukraine  được dự báo đạt 21,1 triệu tấn, trong khi thu hoạch lúa mỳ dự kiến đạt 16,3 triệu tấn.

Năm 2022, sản lượng ngũ cốc của Ukraine giảm 37% xuống 53,9 triệu tấn và sản lượng hạt có dầu giảm 24% xuống 17,5 triệu tấn.  Ukraine  đã xuất khẩu hơn 50 triệu tấn ngũ cốc, hạt có dầu và các sản phẩm phụ của chúng.

Ngành nông nghiệp Ukraine gần đây đã nhận được những thông tin không tích cực, khi lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc từ nước này vào 5 nước Liên minh châu Âu (EU) có thể được gia hạn và các chuyên gia cảnh báo Ukraine có nguy cơ mất 20% sản lượng ngũ cốc vụ Đông nếu thời tiết khắc nghiệt.

Ukraine là quốc gia trồng và xuất khẩu ngũ cốc lớn trên thế giới. Tuy nhiên, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022, sản lượng ngũ cốc và xuất khẩu của quốc gia này đã giảm mạnh.

Thống kê chính thức của Chính phủ Ukraine cho thấy sản lượng ngũ cốc của nước này đã giảm từ mức cao kỷ lục 86 triệu tấn hồi năm 2021 xuống còn khoảng 53 triệu tấn trong năm 2022.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.