Ukraine "đóng băng" việc cung cấp vũ khí cho Nga

Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Nhà nước "Ukroboronprom" của Ukraine, ông Yuri Tereshchenko cho biết tập đoàn này đã "đóng băng" hoạt động cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Nga.

Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Nhà nước "Ukroboronprom" của Ukraine, ông Yuri Tereshchenko cho biết tập đoàn này đã "đóng băng" hoạt động cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Nga.

Trên tờ "Tấm gương tuần lễ Ukraine" ông Tereshchenko tuyên bố: "Ngay hôm nay, vì những lý do dễ hiểu, Ukraine sẽ ngừng cung cấp cho Nga các vũ khí và thiết bị quân sự. Quan hệ của chúng tôi sẽ đóng băng cho đến khi giảm leo thang căng thẳng". Ông Tereshchenko thừa nhận rằng cơ sở của ông phải chịu thiệt hại kinh tế.

Ukraine "đóng băng" việc cung cấp vũ khí cho Nga ảnh 1

Xe tăng, một sản phẩm chủ lực của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Ảnh: asiandefencenews

Trong thành phần của Tập đoàn Nhà nước “Ukroboronprom” có 134 xí nghiệp quốc phòng của Ukraine (125 cơ sở Nhà nước và ngân sách, cũng như 9 công ty cổ phần), trong đó có 13 xí nghiệp nằm trên lãnh thổ Crimea.

Cho đến nay nguồn thu nhập đáng tin cậy nhất của Tập đoàn vẫn là những hợp đồng nước ngoài. Ngày 13/3, tập đoàn đã gửi cho Nga lô tiếp theo gồm các thiết bị radar điện tử, thước ngắm và phương tiện hướng dẫn dành cho robot và hàng không, sản xuất tại xí nghiệp “Photopribor".

TN

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.