Ukraine đối mặt nguy cơ cạn kiệt nguồn tài chính vào đầu năm 2026

Theo tạp chí The Economist (Anh), nếu các đối tác châu Âu không tiếp tục hỗ trợ kinh phí, Ukraine sẽ rơi vào tình trạng cạn nguồn tài chính vào tháng 2/2026.
Chú thích ảnh
Khói lửa bốc lên sau vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào thành phố Kiev, Ukraine ngày 20/12/2024. Ảnh: THX/TTXVN

The Economist đánh giá: “Ukraine đang đối mặt với tình trạng khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Nếu không có thay đổi, ngân khố nước này sẽ cạn kiệt vào cuối tháng 2/2026. ‘Vực thẳm tài chính’ ấy đang đến rất gần”.

Theo ước tính của The Economist, đến cuối năm 2025, chi tiêu quân sự của Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát kết hợp với nguồn cung cấp vũ khí và viện trợ quân sự từ phương Tây sẽ lên tới khoảng 360 tỷ USD.

Chỉ riêng trong năm nay, chi tiêu cho các hoạt động quân sự của Ukraine có thể cán mốc 100-110 tỷ USD - con số kỷ lục tương đương với một nửa GDP quốc gia. The Economist lưu ý rằng trong số 3 nguồn tài chính chính của Kiev, hai nguồn đang dần cạn kiệt, đó là tài trợ từ Washington và vay nợ trong nước.

The Economist kết luận rằng nguồn tài trợ cuối cùng còn lại là châu Âu, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo “Lục địa già” sử dụng mọi phương tiện sẵn có để hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Theo The Economist, những bước đi như vậy mang đến cho châu Âu "cơ hội lịch sử để thay đổi cán cân quyền lực".

Trước đó, tạp chí này ước tính Kiev cần khoảng 389 tỷ USD tiền tài trợ và viện trợ quân sự trong bốn năm tới (2026-2029) để duy trì lực lượng vũ trang và hỗ trợ nền kinh tế. Con số này gần gấp đôi số tiền 206 tỷ USD Ukraine nhận được kể từ tháng 2/2022 với Mỹ đóng góp khoảng 133 tỷ USD.

Do chính quyền Mỹ hiện tỏ ra hoài nghi về việc tiếp tục viện trợ tài chính cho Ukraine, The Economist nhận định rằng phần lớn chi phí sẽ phải do các thành viên khác thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gánh vác.

Trong một diễn biến khác, ngày 23/10, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí cung cấp nguồn hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong 2 năm tới nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách của nước này.

Tuyên bố chung được 26 trong số 27 nhà lãnh đạo EU (trừ Thủ tướng Hungary Viktor Orban) thông qua có đoạn: "Hội đồng châu Âu cam kết đáp ứng nhu cầu tài chính cấp bách của Ukraine trong giai đoạn 2026–2027, bao gồm cả nhu cầu liên quan đến nỗ lực quốc phòng và quân sự".

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.