Ukraine đòi đưa ông Yanukovich ra xét xử tại ICC

Quốc hội Ukraine đã thông qua nghị quyết yêu cầu đưa Tổng thống đang bỏ trốn Viktor Yanukovich ra xét xử tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) về “các tội ác nghiêm trọng” sau khi bị bắt.
Ngày 25/2, Quốc hội Ukraine đã thông qua nghị quyết yêu cầu đưa Tổng thống đang bỏ trốn Viktor Yanukovich ra xét xử tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) về “các tội ác nghiêm trọng” sau khi bị bắt.
Nghị quyết trên đã nhận được sự ủng hộ đông đảo trong quốc hội và gắn ông Yanukovich với hành động bạo lực do cảnh sát tiến hành nhằm vào người biểu tình, khiến hơn 100 người thiệt mạng. Văn kiện này đồng thời cũng yêu cầu đưa cựu Bộ trưởng Nội vụ Vitaly Zakharchenko và cựu Trưởng công tố Viktor Pshonka ra xét xử tại ICC. Hiện cả 2 nhân vật này đều đang bị nhà chức trách truy nã.Trong một diễn biến khác, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton ngày 25/2 đã kêu gọi Nga để cho Ukraine tiến theo con đường mà họ lựa chọn sau 3 tháng bất ổn và xung đột.
Ukraine đòi đưa ông Yanukovich ra xét xử tại ICC ảnh 1

Quảng trường Độc lập ở thủ đô Kiev ngày 25/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại buổi họp báo, bà Ashton - quan chức cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm Kiev kể từ khi Tổng thống Viktor Yanukovich bị lật đổ - cho rằng EU thấu hiểu sự cần thiết đối với những mối liên kết chặt chẽ giữa Nga - Ukraine, song cũng cần phải gửi một thông điệp mạnh mẽ về sự toàn vẹn lãnh thổ của Kiev.Khi lên tiếng "ủng hộ mạnh mẽ" lãnh đạo mới của Ukraine, bà Ashton còn kêu gọi họ thành lập một chính phủ "toàn diện" và tập trung đưa đất nước vượt qua các vấn đề ngắn hạn. Mặc dù không công bố chi tiết về bất kỳ khoản hỗ trợ tài chính nước ngoài nào, song bà cho biết EU sẽ phối hợp với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và định chế tài chính này sẽ đưa ra đánh giá riêng về tình hình ở Ukraine.
TN
(Theo Reuters)

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.