Ukraine đổi chiến thuật giành lại các thành phố lớn miền Đông

Chính phủ Ukraine có kế hoạch giải phóng các thành phố lớn ở miền Đông mà không sử dụng trọng pháo và không quân.
Cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Sergey Kunitsyn ngày 15/7 cho biết Chính phủ Ukraine có kế hoạch giải phóng các thành phố lớn ở miền Đông mà không sử dụng trọng pháo và không quân. Tuy nhiên, ông Kunitsyn thừa nhận rằng chiến thuật này rất khó thực hiện vì giải phóng thành phố một triệu dân như Donetsk sẽ khó khăn nếu không sử dụng pháo.  Phát biểu trên truyền hình của Ukraine, ông Kunitsyn tiết lộ rằng kế hoạch này sẽ được thực thi từng bước. Hiện quân đội Ukraine đang siết chặt vòng vây tại các thành phố Donetsk và Lugansk do lực lượng dân quân địa phương kiểm soát và đó cũng là một phần của kế hoạch.
Ukraine đổi chiến thuật giành lại các thành phố lớn miền Đông ảnh 1

Binh sĩ Ukraine tuần tra tại thành phố miền đông Seversk ngày 12/7, sau khi giành lại quyền kiểm soát thành phố này từ lực lượng biểu tình. Ảnh: AFP-TTXVN

Trước đó, ngày 14/6, phát biểu trong cuộc họp với những người đứng đầu các cơ quan sức mạnh, Tổng thống Poroshenko nhấn mạnh cần phải thay đối chiến thuật nhằm thu hẹp khu vực triển khai chiến dịch quân sự tại miền Đông. Ông Poroshenco cũng khẳng định rằng chiến dịch đang bước vào giai đoạn ác liệt nhất.  Về phần mình, phát biểu trên kênh truyền hình Rossia - 24 của Nga ngày 15/7, Tổng Công tố của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Ravil Halikov cáo buộc quân đội Ukraine đã sử dụng vũ khí hóa học chống lại người dân ở Đông Nam Ukraine. Ông Halikov nói: "Có thể nói chắc chắn quân đội Ukraine đã dùng đến vũ khí hóa học". Mặc dù hoạt động giám định chưa được hoàn tất, nhưng công tác khám nghiệm tại bệnh viện đã ghi nhận một loạt dấu hiệu liên quan. Ông Halikov cũng nói thêm rằng các mẫu đất và một số chứng cứ đang được gửi tới Nga để phân tích. Đầu tháng 7 vừa qua, lực lượng tự vệ địa phương cũng đã cáo buộc quân đội Ukraine sử dụng vũ khí hóa học tại làng Semionovka, ngoại ô Slavyansk, nơi có một số bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng ngộ độc khí clo.TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.