Ukraine điều thêm quân đối phó bất ổn tại thủ đô

Để đối phó với nguy cơ bạo lực đường phố do người biểu tình quá khích, Chính phủ Ukraine tăng cường binh sỹ tại các địa điểm công cộng quan trọng nhằm đảm bảo trật tự tại thủ đô Kiev.

Để đối phó với nguy cơ bạo lực đường phố do người biểu tình quá khích, Chính phủ Ukraine tăng cường binh sỹ tại các địa điểm công cộng quan trọng nhằm đảm bảo trật tự tại thủ đô Kiev.    

Ukraine điều thêm quân đối phó bất ổn tại thủ đô ảnh 1

Mặc dù bị thương, một phóng viên vẫn tác nghiệp về cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình Ukraine. Ảnh: RIA Novosti

Trong một thông báo ra ngày 2/12, Bộ Nội vụ Ukraine cho biết gần 1.000 binh sỹ được điều động bổ sung. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Pavel Lebedev lên tiếng bác bỏ thông tin trên mạng Internet rằng các đơn vị xe tăng đã được điều về thủ đô Kiev với mục đích thực thi lệnh tình trạng khẩn cấp. Ông Lebedev nhấn mạnh "thông tin về xe tăng hoàn toàn mang tính khiêu khích" và khẳng định "quân đội chỉ tham gia trong trường hợp có tình trạng khẩn cấp".    

Trước đó, một trong số lãnh đạo phe đối lập khẳng định chính quyền đã thành lập ủy ban tình trạng khẩn cấp, đứng đầu là Bộ trưởng Nội vụ Vitaly Zakharchenko và Thư ký Hội đồng An ninh Andrei Klyuyev. Tuy nhiên, Thư ký báo chí Thủ tướng Ukraine Vitaly Lukyanenko đã khẳng định thông tin này hoàn toàn sai sự thật.    

Làn sóng biểu tình bùng phát tại Ukraine sau Hội nghị thượng đỉnh "Đối tác phương Đông" diễn ra từ 28-29/11 vừa qua, trong đó Kiev đã không ký thỏa thuận liên kết với Liên minh châu Âu (EU) như kế hoạch ban đầu. Sáng 2/12, khoảng 1.000 người biểu tình đã phong tỏa các tuyến đường xung quanh dẫn đến Tòa nhà Chính phủ Ukraine. Những người biểu tình đã dùng các thùng rác, container thậm chí cả chậu hoa để chặn con đường chính dẫn vào tòa nhà chính phủ.     

Trước đó một ngày, khoảng 10.000 người (ít hơn nhiều so với con số hơn 100.000 người đưa ra trước đó) đã biểu tình tại thủ đô Kiev và có nhiều hành vi quá khích, buộc cảnh sát chống bạo động phải can thiệp, dẫn tới xô xát khiến 165 người bị thương.

TTXVN/tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.