Ukraine đề xuất thử nghiệm vũ khí nước ngoài trên tiền tuyến

Ukraine sẽ mở cửa cho các công ty quốc phòng nước ngoài thử nghiệm các công nghệ vũ khí mới nhất ngay tại tiền tuyến, trong khuôn khổ một chương trình do Brave1 - tập đoàn mua sắm và đầu tư quốc phòng do chính phủ Kiev hậu thuẫn - triển khai.

Hệ thống Merops do Mỹ phát triển, tích hợp trí tuệ nhân tạo, giúp NATO phát hiện và tiêu diệt UAV chính xác với chi phí thấp, mở ra kỷ nguyên mới cho phòng thủ châu Âu. Ảnh minh họa: PAP/TTXVN
Hệ thống Merops do Mỹ phát triển, tích hợp trí tuệ nhân tạo, giúp NATO phát hiện và tiêu diệt UAV chính xác với chi phí thấp, mở ra kỷ nguyên mới cho phòng thủ châu Âu. Ảnh minh họa: PAP/TTXVN

Theo thông báo ngày 17/7, chương trình có tên “Thử nghiệm tại Ukraine” cho phép các công ty gửi thiết bị đến Ukraine, đào tạo trực tuyến về cách sử dụng, sau đó lực lượng Ukraine sẽ thử nghiệm thực tế và gửi phản hồi đánh giá.

Ông Artem Moroz, Giám đốc quan hệ nhà đầu tư của Brave1, cho rằng chương trình sẽ giúp Ukraine tiếp cận nhanh hơn với các công nghệ hiện có, đồng thời tạo điều kiện để các nhà sản xuất đánh giá trực tiếp hiệu quả thực tế của sản phẩm trên chiến trường.

Ông Moroz cho biết chương trình đã thu hút được sự quan tâm lớn từ các doanh nghiệp, song từ chối nêu danh tính các bên tham gia cũng như chi tiết về chi phí hay cơ chế hoạt động cụ thể.

Đã hơn 3 năm kể từ khi xung đột xảy ra, Kiev hiện trông đợi vào sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước với sự hỗ trợ của đầu tư quốc tế. Thành lập năm 2023, Brave1 đóng vai trò là trung tâm trực tuyến kết nối các công ty quốc phòng với nhà đầu tư, đồng thời cung cấp nền tảng để các đơn vị quân đội đặt hàng thiết bị.

Brave1 đã xác lập danh mục các công nghệ ưu tiên để thử nghiệm, trong đó nổi bật là hệ thống phòng không, hệ thống dẫn đường sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), các giải pháp chống bom lượn, định vị điện tử mặt đất và hệ thống kiểm soát hỏa lực tiên tiến nhằm nâng cao độ chính xác cho pháo binh.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi (trái) và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ phụ trách vấn đề Trung Đông Steve Witkoff, hai quan chức tiến hành đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran tại Oman. Ảnh: IRNA/TTXVN

Iran tuyên bố năng lực hạt nhân đã ngang tầm các nước phát triển, không nhượng bộ Mỹ

Chủ tịch Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran Mohammad Eslami tuyên bố Tehran đã đạt trình độ khoa học và công nghệ hạt nhân ngang tầm các nước phát triển, bất chấp sức ép từ bên ngoài. Ông đồng thời tái khẳng định Iran sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu uranium, coi đây là một phần thiết yếu của ngành công nghiệp hạt nhân.