Ukraine: Đề xuất ngừng bắn 30 ngày có thể là cơ sở để soạn thảo kế hoạch hòa bình

Ngày 12/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đánh giá cuộc họp tuần này tại Saudi Arabia giữa các quan chức Mỹ và Ukraine là mang tính xây dựng, đồng thời cho biết lệnh ngừng bắn tiềm năng trong 30 ngày với Nga có thể được sử dụng để soạn thảo một thỏa thuận hòa bình sâu rộng hơn.
Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ do Ngoại trưởng Marco Rubio (thứ 2, trái) dẫn đầu và phái đoàn Ukraine do ông Andriy Yermak (phải), Trợ lý cấp cao của Tổng thống Volodymyr Zelensky dẫn đầu, tại Jeddah ngày 11/3/2025. Ảnh: AA/TTXVN

Tuyên bố trên được Tổng thống Zelensky đưa ra trong cuộc họp báo tại thủ đô Kiev. Cũng tại cuộc họp báo này, ông  Zelensky nhấn mạnh Ukraine "sẵn sàng thực thi lệnh ngừng bắn 30 ngày theo đề xuất của phía Mỹ". Ông còn nói thêm rằng cuộc họp tại Jeddah (Saudi Arabia) đã giúp "giảm leo thang" căng thẳng giữa Mỹ và Ukraine sau cuộc tranh cãi giữa ông và Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng hồi cuối tháng trước.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, cùng ngày, trả lời phỏng vấn báo giới, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Moskva sẽ tránh những nhượng bộ có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người dân. Khi đề cập đến khả năng đạt thỏa thuận hòa bình với Ukraine, ông Lavrov cũng nhắc lại lập trường của Nga rằng trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình lâu dài nào, nước này sẽ không chấp nhận sự hiện diện của binh sĩ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ukraine.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn khác cùng ngày, Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố Ukraine có thể giữ lãnh thổ theo đường biên giới năm 1991, nhưng sẽ không có bán đảo Crimea và một phần vùng Donbass (chỉ phần diện tích 4 tỉnh mà Nga đã kiểm soát), nếu Kiev hợp tác và thực hiện thỏa thuận Minsk - sáng kiến do chính Kiev đề xuất.

Trong diễn biến liên quan, theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã bày tỏ hoan nghênh đề xuất ngừng bắn 30 ngày tại Ukraine.

Trên mạng xã hội X, nhà lãnh đạo Đức đánh giá ý tưởng về lệnh ngừng bắn 30 ngày là bước đi quan trọng và đúng đắn đối với nền hòa bình dành cho Ukraine.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quân đội Pháp Sebastien Lecornu nêu rõ nước này và Anh vẫn cam kết đảm bảo hòa bình "công bằng và lâu dài" ở Ukraine. Bộ trưởng Lecornu cho biết thêm rằng ông đã thảo luận về Ukraine vào tối 11/3 với người đồng cấp Anh John Healey bên lề Diễn đàn Quốc phòng và Chiến lược Paris.

Trước đó, ngày 11/3, cuộc đàm phán Ukraine-Mỹ tại thành phố Jeddah của Saudi Arabia đã kết thúc và hai bên đã ra được tuyên bố chung. Theo văn bản đăng trên trang web của Tổng thống Ukraine, Kiev khẳng định sẵn sàng chấp nhận đề xuất ngừng bắn trong 30 ngày mà Mỹ đưa ra tại cuộc gặp.

Theo đó, lệnh ngừng bắn này có thể được gia hạn theo thỏa thuận chung của các bên, với điều kiện phía Nga chấp nhận và thực hiện đồng thời. Hai bên cũng nhất trí chỉ định các nhóm đàm phán và bắt đầu đàm phán để đạt được hòa bình bền vững. Mỹ cam kết thảo luận các đề xuất cụ thể này với đại diện của Nga. Phái đoàn Ukraine một lần nữa nhấn mạnh rằng các đối tác châu Âu phải tham gia vào tiến trình hòa bình.

Tâm Hằng - Minh Tâm - Phương Hoa  (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.