Ukraine đề nghị Nga mở các hành lang nhân đạo

Theo hãng tin Sputniknews, ngày 8/3, Phó Thủ tướng Ukraine, bà Iryna Vereshchuk cho biết nước này đề nghị Nga mở các hành lang nhân đạo từ Volnovakha và Mariupol đến Zaporizhzhia, cũng như từ Kiev và Kharkov đến phía Tây Ukraine.
Chú thích ảnh
Người dân sơ tán khỏi thành phố Irpin, Ukraine, ngày 4/3/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Bà Vereschchuk cho biết: “Chúng tôi đã gửi cho phía Nga và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) đề xuất các hành lang nhân đạo Volnovakha - Zaporizhzhia, Mariupol - Zaporizhzhia, thành phố Kiev và tỉnh Kiev - Tây Ukraine, cũng như tỉnh Kharkov - Tây Ukraine. Chúng tôi kêu gọi Nga chấp thuận ngay các tuyến đường này, thông báo cho các ủy ban Chữ thập đỏ và đảm bảo một lệnh ngừng bắn".

Trước đó, theo hãng tin TASS của Nga, từ 10h (giờ Moskva, tức 14h giờ Hà Nội) ngày 8/3, quân đội Nga thực thi "cơ chế im lặng" (lệnh ngừng bắn) để tạo điều kiện sơ tán dân thường theo các hành lang nhân đạo được mở tại thủ đô Kiev và 4 thành phố khác của Ukraine gồm Cherhihiv, Sumy, Kharkov và Mariupol.

Trong một diễn biến khác, ngày 8/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố về khả năng sẽ tiến hành thảo luận vấn đề công nhận Bán đảo Crimea là một phần của Nga và nền độc lập của các vùng lãnh thổ tại khu vực Donbass, cũng như tìm ra thỏa hiệp về cách người dân sẽ tiếp tục sinh sống ở những vùng lãnh thổ này.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.