Ukraine đề nghị mua LNG của Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 22/2, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak tuyên bố nước này đang tìm kiếm cơ hội mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ trong dài hạn.
Chú thích ảnh
Nhà máy xử lý khí đốt tự nhiên hóa lỏng ở bang Louisiana, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Quan chức Ukraine nói: "Một trong những cách hiệu quả nhất mà Mỹ có thể hỗ trợ Ukraine là bán LNG cho Ukraine. Kiev có ý định mua LNG của Mỹ với số lượng lớn và dài hạn. Đây là cách rõ ràng và hữu hình để Ukraine và Mỹ hỗ trợ lẫn nhau, thúc đẩy lợi ích kinh tế của Mỹ".

Ông Yermak cho biết thêm Chính phủ Ukraine đang trong quá trình mời các công ty LNG của Mỹ đến nước này "để thảo luận về cách đáp ứng nhu cầu LNG từ Mỹ ngay lập tức".

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Georgy Tykhyi tuyên bố đã đề nghị “tất cả các nước châu Âu" mua LNG của Mỹ. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng cho đến nay chưa có đối tác nào thể hiện sự quan tâm đến các cơ sở lưu trữ khí đốt ngầm của Ukraine.

Hồi đầu tháng 2, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha tuyên bố Kiev muốn lưu trữ LNG của Mỹ tại các cơ sở lưu trữ khí đốt ngầm của mình.

Trong năm 2024, Ukraine cũng đã ký hợp đồng với một công ty của Mỹ cho phép Kiev mua một lượng khí thiên nhiên hóa lỏng "không xác định" đến năm 2026. Đến cuối năm vừa qua, Ukraine đã nhận được lô LNG đầu tiên từ Mỹ.

Hiện Liên minh châu Âu (EU) cũng đang tìm kiếm thêm nguồn cung khí đốt từ Mỹ và các quốc gia khác nhằm thay thế khí đốt của Nga.

Giá khí đốt tại châu Âu đã tăng lên mức cao nhất trong 2 năm vào tuần trước. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã cảnh báo EU về khả năng áp thuế thương mại nếu khối này không tăng cường nhập khẩu dầu và khí đốt từ Mỹ.

Ngọc Biên - Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.