Ukraine đề nghị cung cấp 'khoáng sản quan trọng' cho EU

Trong một bài đăng trên Politico ngày 14/2, Thủ tướng Ukraine Denis Shmigal hứa hẹn rằng việc hợp tác với Ukraine sẽ mang lại cho Liên minh châu Âu (EU) “hàng trăm tỷ USD” lợi nhuận tiềm năng.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal phát biểu trong một cuộc họp báo ở Kiev. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo nguồn tin, ông Shmigal cho biết Ukraine sở hữu trữ lượng lớn các khoáng sản như urani, lithi và các tài nguyên quan trọng khác, rất cần thiết cho sự phát triển của EU.

Tuyên bố của Thủ tướng Ukraine được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã yêu cầu Ukraine cung cấp “500 tỷ USD giá trị đất hiếm” để đổi lấy hơn 300 tỷ USD viện trợ mà Mỹ đã hỗ trợ Ukraine dưới nhiều hình thức khác nhau.

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, được cho là đã lịch sự từ chối ký một thỏa thuận cho phép Mỹ tiếp cận 50% trữ lượng khoáng sản của Ukraine trong tương lai. Ông Zelensky trước đó đã bác bỏ cáo buộc cho rằng ông đang “bán rẻ những gì còn lại của Ukraine”, đồng thời nhấn mạnh rằng ông muốn xây dựng một quan hệ đối tác công bằng thay vì chỉ đơn giản trao tặng tài nguyên thiên nhiên của đất nước.

Thủ tướng Shmigal cho hay “lòng đất ngầm của Ukraine chứa 22 trong số 30 loại khoáng sản được EU coi là quan trọng”, đề xuất hai bên thành lập các liên doanh trong lĩnh vực này, mang lại lợi thế chiến lược cho EU. Ông cũng cho rằng việc hợp tác sâu hơn sẽ tạo ra lợi ích lớn cho các quốc gia EU, đồng thời thúc đẩy nền kinh tế của châu Âu.

“Chúng ta đang nói đến hàng trăm tỷ USD mà các doanh nghiệp châu Âu có thể tiếp cận, tạo ra việc làm và thúc đẩy sản xuất không chỉ ở Ukraine mà còn ở các quốc gia EU”, ông Shmigal cho biết. Ông cũng nhấn mạnh “bất kỳ quốc gia nào nhận thấy tiềm năng sẽ đều muốn tham gia vào việc hợp tác này”.

Ông Shmigal khẳng định rằng Ukraine không phải là một quốc gia đến EU chỉ để nhận viện trợ hay các lợi ích, mà là một quốc gia có giá trị và trung thực với các đồng minh. Ông cho rằng Ukraine là “xương sống” của an ninh châu Âu, và nếu không có Ukraine, EU có thể không tồn tại.

Theo báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2024, Ukraine có tiềm năng lớn để trở thành nhà cung cấp các nguyên liệu thô quan trọng cho các ngành công nghiệp quốc phòng, công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Quốc gia này sở hữu trữ lượng titan và lithi lớn nhất châu Âu, mặc dù chúng không thuộc nhóm khoáng sản đất hiếm.

Tuy nhiên, vào tuần trước, Tổng thống Zelensky đã thừa nhận rằng Ukraine không kiểm soát được nhiều tài nguyên mà Tổng thống Trump yêu cầu. Ông nhấn mạnh rằng các đối tác phương Tây của Ukraine cần phải giúp đẩy lùi lực lượng Nga khỏi các khu vực giàu khoáng sản trước khi có thể đầu tư vào tài nguyên đất hiếm của Ukraine.

Hải Vân/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.