Ukraine đang dần cạn kiệt đạn dược?

Nguồn đạn dược dự trữ từ thời Liên Xô của quân đội Ukraine đang ngày một "hẻo" dần.
Ukraine đang dần cạn kiệt đạn dược? ảnh 1

Binh sĩ Ukraine trong buổi diễn tập quân sự tại vùng Kiev. Ảnh: REUTER/TTXVN

Không thể tiếp tục phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ phương Tây và kho dự trữ đạn dược từ thời Liên Xô, Ukraine buộc phải lên kế hoạch tự chế tạo các sản phẩm vũ khí và đạn dược để nâng cao năng lực quốc phòng cũng như giải quyết tình trạng rối ren do phe đối lập gây ra ở miền Đông.

Phát biểu trong chuyến thăm nhà máy cổ phần Artem tại Kiev, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine Alexander Turchinov cho biết: “Việc hợp tác các vấn đề kỹ thuật quân sự với những đối tác chiến lược của chúng ta như Mỹ, EU, NATO nhằm sản xuất vũ khí sát thương đều bị chặn đứng, và từ bây giờ chúng ta phải tự lực cánh sinh”.

Ông Alexander Turchinov nhấn mạnh: "Trong suốt hai năm ròng rã chiến tranh ở miền Đông, quân đội Ukraine sử dụng phần lớn nguồn đạn dược được 'kế thừa' của quân đội Xô Viết. Tuy nhiên không có nguồn dự trữ nào là vô hạn. Phần nhiều trong số đó đã bị đem đi tiêu hủy hoặc bán trong thời điểm chúng ta không nghĩ chiến tranh sẽ xảy ra”.

Chính phủ Ukraine dự định sẽ huy động 800 cơ sở quốc phòng tham gia nghiên cứu, chế tạo cho chương trình hiện đại hóa vũ khí của nước này.

Hồng Hạnh (Dninews)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.