Ukraine công bố 3 mục tiêu khi cử đoàn đàm phán; đại diện Nga trên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 1/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chính thức công bố trưởng đoàn và mục tiêu trong đàm phán với Nga, trong khi phái đoàn của Nga đã lên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan (giữa) chủ trì cuộc họp giữa phái đoàn Nga và Ukraine tại Istanbul ngày 16/5/2025. Ảnh: BBC/TTXVN

Trong một bài viết trên mạng xã hội X, ông Zelensky cho biết: "Vào ngày 2/6, phái đoàn của chúng tôi sẽ do Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu".

"Tôi đã nghe báo cáo từ Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Ngoại trưởng, Bộ Tổng tham mưu, các cơ quan tình báo và Cơ quan An ninh Ukraine", Tổng thống Ukraine nói thêm.

"Chúng tôi đang làm mọi thứ để bảo vệ nền độc lập của mình, nhà nước của mình và người dân của mình. Tôi đã phác thảo các nhiệm vụ trong thời gian tới và cũng xác định lập trường của chúng tôi trước cuộc họp tại Istanbul vào ngày 2/6".

"Đầu tiên là một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện. Thứ hai là trả tự do cho tù nhân. Thứ ba là trả lại trẻ em bị bắt cóc. Để thiết lập một nền hòa bình vững chắc và lâu dài, đảm bảo an ninh, chúng tôi sẽ chuẩn bị cuộc họp ở cấp cao nhất. Các vấn đề chính chỉ có thể được giải quyết bởi các nhà lãnh đạo", ông nhấn mạnh thêm.

Trước đó theo hãng tin Reuters, Tổng thống Zelensky vào ngày 30/5 cho rằng Nga đang làm mọi cách để các cuộc đàm phán dự kiến tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 2/6 tới không đạt được kết quả nào.

Bên cạnh đó, Kiev vẫn đang yêu cầu Moskva phải chia sẻ bản ghi nhớ về hòa bình trước thềm các cuộc đàm phán này.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn nhà nước RIA đưa tin hôm 1/6, phái đoàn đàm phán của Nga đã khởi hành đến Istanbul để tham gia vòng đàm phán tiếp theo với Ukraine.

Trước đó, vào ngày 28/5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán hòa bình tiếp theo với Ukraine vào ngày 2/6 tới tại Istanbul.

Ông Lavrov cho hay: "Phía Nga, theo thỏa thuận, đã nhanh chóng xây dựng một bản ghi nhớ liên quan, trong đó nêu rõ lập trường của chúng tôi về tất cả các khía cạnh nhằm giải quyết một cách đáng tin cậy các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng này".

Ông Lavrov cho biết thêm rằng phái đoàn Nga, do ông Vladimir Medinskiy dẫn đầu, sẵn sàng trao bản ghi nhớ cho phía Ukraine và giải thích những điều cần thiết trong vòng đàm phán trực tiếp thứ hai được nối lại tại Istanbul vào ngày 2/6 tới.

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.