Ukraine có thể tái áp dụng chế độ nhập ngũ bắt buộc

Ukraine sẽ tái áp dụng chế độ nhập ngũ bắt buộc nếu căng thẳng tại khu vực miền Đông gia tăng.
Ukraine có thể tái áp dụng chế độ nhập ngũ bắt buộc ảnh 1

Binh lính Ukraine trong căn cứ quân đội tại Belbe, gần Sevastopol.

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksandr Turchynov ngày 5/8 cho biết: "Trong trường hợp tình hình tiền tuyến xấu đi nghiêm trọng, một đợt huy động quân mới sẽ được ban bố ngay lập tức".

Theo ông Turchynov, trong tình hình hiện tại, quân đội Ukraine đủ sức xoay xở để chống lại lực lượng phiến quân ly khai. Từ đầu năm 2016 đến nay, khoảng 43.500 lính tình nguyện đã gia nhập quân đội Ukraine trên cơ sở ký hợp đồng.

Từ tháng 3/2014 đến tháng 8/2015, Ukraine đã tiến hành 6 đợt huy động nhập ngũ bắt buộc, triệu tập khoảng 210.000 quân dự bị chiến đấu chống phiến quân ở Donetsk và Lugansk.

Hôm 1/8, Denis Pushilin, đại diện chính thức của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng tại Nhóm Tiếp xúc 3 bên về cuộc khủng hoảng Ukraine, nói rằng hiện đang có nguy cơ tái bùng phát giao tranh toàn diện tại miền Đông Ukraine.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.