Ukraine có thể đóng cửa toàn bộ biên giới với Nga

Phó Chủ tịch quốc hội kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Daniel Lubkivsky tuyên bố tại Kiev: “Ukraine có thể đóng cửa toàn bộ biên giới với Nga".

Ngày 14/4, Phó Chủ tịch quốc hội kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Daniel Lubkivsky tuyên bố tại Kiev: “Ukraine có thể đóng cửa toàn bộ biên giới với Nga".

Ukraine có thể đóng cửa toàn bộ biên giới với Nga ảnh 1

Người biểu tình phản đối chính quyền bên ngoài trụ sở cơ quan cảnh sát ở thành phố Horlivka (Gorlovka), gần Donetsk ngày 14/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Lubkivsky nói: "Hôm nay chúng ta thấy tình hình căng thẳng ở phía Đông và phía Nam” và Ukraine "sẽ áp dụng những biện pháp khác, bao gồm các công cụ ngoại giao để khắc phục tình trạng này".

Cùng ngày, nhân vật tạm quyền đứng đầu cơ quan hành chính thành phố Slavyansk kiêm chỉ huy lữ đoàn tự vệ thành phố này, ông Vyacheslav Ponomarev cho biết lữ đoàn dù số 25 của Ukraine đã quay sang đứng về phía người biểu tình ủng hộ Nga.

Hãng tin Itar-Tass dẫn lời ông Ponomarev nói: “Rạng sáng 14/4, chúng tôi đã đàm phán với quân đội. Họ tuyên bố ủng hộ Dân quân Donbass”. Ông cũng không có thông tin về khả năng sẵn sàng của “lính dù tham gia vào các hoạt động quân sự”, trong trường hợp Kiev bắt đầu tích cực thực thi chiến dịch đặc biệt và sử dụng vũ lực.

Đề cập tới tình hình hiện nay trong khu vực, ông Ponomarev nói: “Hôm qua, những kẻ không rõ danh tính đã dùng súng tự động bắn vào chiếc xe ô tô chở những người ủng hộ chúng tôi, họ đang ở trong bệnh viện”. Theo ông, các tay súng mặc quần áo dân thường và hiện chúng đang bị truy lùng.

T.N (theo RUVR)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.