Ukraine có nguy cơ đóng cửa nhiều trường đại học do thiếu sinh viên

Bộ Giáo dục Ukraine cảnh báo nước này đang “cạn kiệt” học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, gây khó khăn cho công tác tuyển sinh của các trường đại học.
Chú thích ảnh
Học sinh di chuyển ở bên ngoài Đại học Quốc gia Taras Shevchenko Kiev. Ảnh: EPA

Thứ trưởng Bộ Giáo dục Mikhail Vinnitsky ngày 15/1 thừa nhận với truyền thông rằng chính phủ cần phải đóng cửa một số cơ sở giáo dục đại học bởi xu hướng nhân khẩu học tiêu cực.

Ông Vinnitsky nói Ukraine có 640.000 học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2008, nhưng chỉ còn 360.000 học sinh tốt nghiệp vào năm 2023. Theo Thứ trưởng Vinnitsky, một dự luật đã được phát triển dựa trên các điều kiện tiên quyết để hiện đại hóa mạng lưới cơ sở giáo dục đại học. Ông mô tả đây là “dự luật nhằm giảm số lượng trường đại học”.

Ukraine hiện có 170 trường đại học công lập cấp quốc gia và 40 trường cấp thành phố cũng như khoảng 100 trường đại học tư nhân, chưa kể chi nhánh của các trường này. Sau cải cách, dự kiến chỉ còn khoảng 100 trường tiếp tục hoạt động. Vào năm 2008, Ukraine có khoảng 350 cơ sở giáo dục đại học, với số lượng sinh viên trung bình là 6.700 người/cơ sở. Tuy chưa có số liệu của năm 2023 nhưng dự kiến con số này sẽ thấp hơn nhiều.

Ông Vinnitsky tiết lộ Bộ Giáo dục dự đoán số lượng học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ giảm xuống còn 300.000 em vào năm 2033, dựa trên nhân khẩu học của Ukraine và không tính đến các chỉ số di cư. Thứ trưởng Vinnitsky cho biết: “Với dữ liệu này, việc cắt giảm hoặc hợp nhất các cơ sở giáo dục đại học sẽ xảy ra”. Ông cũng đánh giá đây sẽ là một quá trình cực kỳ đau đớn.

Ukraina có dân số 52 triệu người vào năm 1991. Tuy nhiên, dân số nước này đã giảm xuống còn 45,5 triệu người vào năm 2013. Theo Viện Nghiên cứu Tương lai Ukraine có trụ sở tại Kiev, tính đến giữa năm 2023, chỉ có 29 triệu người Ukraine còn ở lại trong nước. Hàng triệu người Ukraine đã rời đi bởi xung đột. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 19/12/2023 chia sẻ với phóng viên rằng Ukraine cần có 450.000-500.000 binh sĩ mới nhưng đạt được điều này là một "vấn đề nhạy cảm".

Hà Linh/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.