Ukraine cáo buộc Belarus hợp tác Nga mở rộng hạ tầng quân sự

Ukraine cho rằng Belarus đang tăng cường xây dựng hạ tầng quân sự và tuyến hậu cần phối hợp với Nga, đồng thời khẳng định đang theo dõi chặt chẽ mọi động thái dọc biên giới.
Chú thích ảnh
Lính biên phòng Ukraine đứng gác tại biên giới với Belarus ở tỉnh Volyn, ngày 20/2/2024. Ảnh: Kyiv Independent

Belarus đang tiếp tục mở rộng cơ sở hạ tầng liên quan đến quân sự, có thể hỗ trợ các hoạt động của Nga, dù hiện tại Moskva chưa triển khai đủ lực lượng tại đây để phát động một cuộc tấn công mới vào Ukraine, trang Kyiv Independent ngày 5/5 dẫn thông báo từ Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine cho biết.

Người phát ngôn cơ quan này, ông Andrii Demchenko cho biết Belarus đang phát triển các tuyến hậu cần, bãi huấn luyện và nhiều hạng mục khác phối hợp với Nga, đồng thời cảnh báo Minsk vẫn đang liên kết chặt chẽ với nỗ lực tại Ukraine của Moskva.

Ông Demchenko nhận định sự hiện diện quân sự hiện nay của Nga tại Belarus chưa tạo ra mối đe dọa trực tiếp ngay lập tức, nhưng nhấn mạnh rằng các cơ sở hạ tầng đang được xây dựng có thể được kích hoạt bất cứ lúc nào.

Ông cũng cho biết tình báo Ukraine, Bộ Quốc phòng và lực lượng biên phòng đang theo dõi sát tình hình và có thể phát hiện mọi động thái điều chuyển quân của Nga vào Belarus.

Theo ông, ưu tiên của Ukraine là ngăn chặn mọi nguy cơ xâm nhập và đáp trả các hành động khiêu khích, đặc biệt tại khu vực biên giới Belarus.

Cảnh báo này được đưa ra sau phát biểu gần đây của Tổng thống Volodymyr Zelensky về các hoạt động bất thường dọc biên giới Belarus, cũng như các báo cáo cho rằng một khinh khí cầu bay từ Belarus vào không phận Ukraine được dùng để truyền tín hiệu phục vụ các cuộc tấn công của Nga.

Diễn biến này cũng xảy ra chỉ vài ngày sau khi Belarus xác nhận sẽ thực thi các lệnh hạn chế đi lại  tại khu vực biên giới, liên quan đến nghĩa vụ quân sự của Nga.

Kể từ năm 2022, Belarus cho phép Nga sử dụng lãnh thổ của mình làm bàn đạp hậu cần và triển khai lực lượng trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Hai nước cũng thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận chung quy mô lớn, trong đó có việc triển khai các hệ thống phòng không, tên lửa và không quân.

Ngoài ra, Minsk và Moskva đã tăng cường phối hợp trong khuôn khổ “Nhà nước Liên minh”, một cơ chế liên kết chính trị – quân sự sâu rộng giữa hai bên. Belarus cũng đồng ý cho Nga triển khai một số vũ khí chiến lược trên lãnh thổ, làm gia tăng đáng kể vai trò của nước này trong cấu trúc an ninh khu vực.

Tháng 12/2025, hãng tin Reuters cho biết, Nga nhiều khả năng đã bắt đầu triển khai các tên lửa đạn đạo siêu vượt âm mới Oreshnik, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, tại một căn cứ không quân cũ ở miền đông Belarus.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần công khai ý định triển khai tên lửa tầm trung Oreshnik tại Belarus, song vị trí cụ thể chưa từng được tiết lộ.

Oreshnik là tên lửa đạn đạo siêu vượt âm có tầm bắn ước tính lên tới khoảng 5.500 km, đủ để vươn tới hầu hết các mục tiêu ở châu Âu. Các chuyên gia nhận định việc đặt hệ thống này trên lãnh thổ Belarus sẽ rút ngắn đáng kể thời gian bay và gia tăng áp lực chiến lược đối với NATO, trong bối cảnh phương Tây tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Truyền thông nhà nước Belarus khi đó dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Viktor Khrenin cho rằng việc triển khai tên lửa Oreshnik không làm thay đổi cán cân sức mạnh tại châu Âu và được xem là phản ứng trước các hành động mà Minsk cho là mang tính gây hấn từ phương Tây.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.