Ukraine cảnh báo Nga cho ông Yanukovych tị nạn

Ứng cử viên tổng thống Ukraina Vitali Klitschko đã bày tỏ quan ngại về sự phô trương quân sự của Nga, đồng thời cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc bảo vệ Tổng thống đang bỏ trốn Viktor Yanukovych.

Ứng cử viên tổng thống Ukraine Vitali Klitschko đã bày tỏ quan ngại về sự phô trương quân sự của Nga, đồng thời cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc bảo vệ Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych.

Theo báo “Hình ảnh của Đức” ngày 26/2, ông Klitschko kêu gọi Nga không cho Tổng thống Yanukovych tị nạn ở nước này. Ông nói: "Tôi cảnh báo Tổng thống Nga về việc tiếp nhận Yanukovych và bảo vệ cho nhà độc tài tàn bạo này". Cựu võ sĩ quyền Anh Klitschko cho rằng Tổng thống Yanukovych phải ở Ukraine để ra hầu tòa vì những việc ông ta đã làm.

Theo Klitschko, ông Yanukovych có lẽ đang ở Crimea (Crưm), bởi "có nhiều dấu hiệu cho thấy ông ta đang ẩn náu trong một doanh trại nào đó của Nga".

Ukraine cảnh báo Nga cho ông Yanukovych tị nạn ảnh 1

Cao ủy EU Catherine Ashton và ông Vitali Klitschko trong cuộc hội đàm tại Kiev ngày 24/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Ứng cử viên tổng thống Klitschko cũng bày tỏ quan ngại về sự phô trương quân sự rầm rộ của Nga ở khu vực sát biên giới với Ukraine, song không cho rằng Moskva sẽ lựa chọn hành động quân sự do "cả hai phía đều không muốn leo thang tới mức như vậy".

Trong diễn biến liên quan, Phát ngôn viên Dmitry Peskov của Tổng thống Nga cùng ngày khẳng định không có thông tin về việc ông Yanukovych đang ở đâu sau khi có tin ông này đã bỏ chạy đến Moskva.

* Ngoại trưởng Mỹ: Nga can thiệp quân sự vào Ukraine sẽ là sai lầm nghiêm trọng

Ngày 26/2, Mỹ cảnh báo Nga việc can thiệp quân sự vào Ukraine sẽ là một “sai lầm nghiêm trọng”, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh đặt 150.000 binh sĩ chiến đấu trong tình trạng cảnh giác cao độ sẵn sàng tham gia các cuộc tập trận gần Ukraine - hành động táo bạo nhất của Moskva kể từ khi đồng minh Viktor Yanukovich bị phế truất chức vụ tổng thống ở Kiev.

Phát biểu với các phóng viên tại trụ sở Bộ Ngoại giao, ông Kerry nói: “Với một quốc gia thường xuyên lên tiếng phản đối nước ngoài can thiệp vào Libya, Syria và những nơi khác, thì điều quan trọng là họ xem xét những cảnh báo này khi cân nhắc các phương án về đất nước Ukraine có chủ quyền.

Không có gì phải nghi ngờ rằng bất cứ hình thức can thiệp quân sự nào vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine sẽ là một sai lầm lớn, một sai lầm nghiêm trọng. Nếu có bất cứ quyết định nào kiểu như vậy được đưa ra… thì đó sẽ là một quyết định rất đắt giá”.

Trong một diễn biến khác liên quan, Giám đốc điều hành VTB, ngân hàng lớn thứ 2 của Nga, Andrei Kostin cùng ngày cho biết VTB đã ngừng cung cấp các khoản cho vay mới tại Ukraine, đồng thời hy vọng tình hình ở nước này sẽ sớm ổn định.

VTB trước đó đã cho vay tổng cộng 20 tỷ ruble (560 triệu USD), chủ yếu là thông qua các công ty tư nhân, trong đó có một số nhà xuất khẩu. Tuy nhiên, ngân hàng này đã ra quyết định “không cung cấp” các khoản cho vay mới. Các hoạt động của VTB ở Ukraine chiếm khoảng 2-3% toàn bộ hoạt động của ngân hàng này.

TN

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.