Ukraine cần trở thành nhà nước liên bang

Trong bài phỏng vấn đăng trên báo "Kurier" ngày 21/3, Thủ tướng Áo Werner Faymann cho rằng Ukraine cần trở thành một nhà nước liên bang với vị thế chính trị quân sự trung lập.

Trong bài phỏng vấn đăng trên báo "Kurier" ngày 21/3, Thủ tướng Áo Werner Faymann cho rằng Ukraine cần trở thành một nhà nước liên bang với vị thế chính trị quân sự trung lập.

Ông Faymann, đang có mặt tại Brussels để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU), nói: "Củng cố vị thế trung lập sẽ là chiến thắng của quyền lực mềm châu Âu. Điều này là thỏa đáng và đúng đắn".

Ông Faymann cho rằng địa điểm để đàm phán về qui chế tương lai của Ukraine có thể là Vienna, đồng thời khẳng định Áo có thể chia sẻ kinh nghiệm vì là nước trung lập từ năm 1955. Ông Faymann nhấn mạnh Ukraine cần trở thành cầu nối giữa Nga và Tây Âu, và tìm sự cân bằng giữa việc xích lại gần EU với việc bình thường hóa quan hệ với Moskva.

Ukraine cần trở thành nhà nước liên bang ảnh 1

Thủ tướng Áo Werner Faymann.

Nhật có thể tăng cường biện pháp trừng phạt Nga

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lên tiếng chỉ trích hành động can thiệp của Nga vào Ukraine, đồng thời khẳng định Tokyo sẽ không bao giờ chấp nhận việc Moskva sáp nhập Crimea (Crưm). Nhật Bản sẽ đáp trả một cách thích đáng và sẽ hợp tác với Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G-7) khác trong cuộc gặp vào tuần tới.

Phát biểu tại cuộc họp báo tối 20/3, sau khi Quốc hội Nhật Bản thông qua ngân sách cho tài khoá 2014, ông Abe cho biết Nhật Bản có thể sẽ áp dụng "các biện pháp bổ sung" để đối phó với Nga, ám chỉ việc Tokyo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt Moskva tiếp sau các biện pháp được công bố hồi đầu tuần, bao gồm việc trì hoãn các cuộc đối thoại nới lỏng điều kiện cấp thị thực.

T.N

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.