Ukraine cảm nhận những cú sốc khi cắt giảm USAID của Mỹ có hiệu lực

Hàng trăm nghìn người Ukraine bị ảnh hưởng khi nguồn tài trợ bị cắt giảm, trong khi chính quyền Trump cho rằng các chương trình này không còn phù hợp với lợi ích của Mỹ. 
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh tại Nhà Trắng, Washington, D.C., trong đó có kế hoạch đóng cửa USAID. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Theo Đài phát thanh châu Âu tự do (RFE/RL) ngày 8/2, quyết định đóng băng chi tiêu của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) trong 90 ngày từ Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tạo ra những tác động sâu rộng tại Ukraine, ảnh hưởng từ các tổ chức phi lợi nhuận đến nông dân và chính phủ nước này.

Kể từ năm 2022, USAID đã đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ ngành nông nghiệp Ukraine, giúp đỡ một phần ba nông dân nước này thông qua việc cung cấp hạt giống, phân bón và tài chính.

Andriy Dykun, người đứng đầu Hội đồng Nông nghiệp toàn Ukraine, nhấn mạnh tầm quan trọng của USAID đối với các doanh nghiệp nông nghiệp vừa và nhỏ ở các khu vực trước đây bị Nga kiểm soát và tiền tuyến đang có giao tranh với Moskva.

"Với sự hỗ trợ của USAID, cải cách ruộng đất đã được triển khai tích cực và hiện chúng tôi đang cùng nhau phát triển cải cách thủy lợi, hỗ trợ nông dân thành lập hiệp hội người sử dụng nước", ông Dykun nói.

Trong khi đó Dostupno, một tổ chức làm việc với người khuyết tật và cựu chiến binh bị thương ở Ukraine, đã phải tạm dừng hoạt động do phụ thuộc vào nguồn tài trợ từ USAID.

"Tôi hiện đang làm mọi thứ để cứu vãn tình hình", Natalia Parkhitko, Giám đốc điều hành của tổ chức từ thiện Dostupno, nói. Tổ chức trên, với 8 nhân viên, hiện không thể chi trả lương và đang tìm kiếm nguồn tài trợ thay thế. Họ dự định phát triển một doanh nghiệp chuyên kiểm toán cho các doanh nghiệp để tạo thêm nguồn thu.

"Chúng tôi thậm chí sẽ không cho phép nghĩ rằng Dostupno sẽ đóng cửa tất cả các dự án. Mặc dù bị đình chỉ tài trợ, chúng tôi sẽ tiếp tục các hoạt động của mình", Giám đốc điều hành Parkhitko chia sẻ.

Tác động đến cơ sở hạ tầng quốc gia

Việc cắt giảm USAID cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến các bộ ngành chính phủ Ukraine. Theo nghị sĩ Inna Sovsun, chỉ riêng trong tháng 9 năm ngoái, 325 triệu đô la Mỹ đã được cung cấp để hỗ trợ ngành năng lượng - vốn đang liên tục bị Nga tấn công.

Vladyslav Sodel, nhiếp ảnh gia đã theo dõi hoạt động của USAID trong 8 năm, đánh giá: "Sự hỗ trợ của USAID đã thay đổi cơ bản các quy tắc. Nó ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm nghìn người Ukraine, đặt ra các tiêu chuẩn mới cho bộ máy nhà nước".

Ông Sodel ấn tượng với quy mô và sự đa dạng của các dự án được tài trợ của USAID cho Ukraine: "từ một chiếc giường có nệm trong nơi trú ẩn cho người tị nạn đến khoản tiền đầu tư hàng tỷ USD vào sự ổn định của mạng lưới năng lượng".

Tuy nhiên, chính quyền Trump đã chỉ trích các chương trình của USAID là không hiệu quả và không phù hợp với lợi ích của Mỹ. Họ cho rằng một số chương trình xã hội và văn hóa được cho là không phù hợp với sứ mệnh cốt lõi của tổ chức.

USAID, cơ quan chính phủ Mỹ chịu trách nhiệm quản lý viện trợ nước ngoài dân sự và hỗ trợ phát triển, hiện đang hoạt động tại hơn 100 quốc gia với khoảng 10.000 nhân viên toàn cầu.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (rferl.org)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.