Ukraine cam kết tăng quyền lực cho miền Đông

Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã nói với các nhà lãnh đạo ở miền Đông nước này rằng ông cam kết cho phép các khu vực có thêm quyền lực.

Ngày 11/4, Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã nói với các nhà lãnh đạo ở miền Đông nước này rằng ông cam kết cho phép các khu vực có thêm quyền lực.

Ukraine cam kết tăng quyền lực cho miền Đông ảnh 1

Tổng thống Ukraine Oleksander Turchinov ngày 10/4 tuyên bố sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người biểu tình tại các tỉnh miền đông nếu họ tự nguyện giao nộp vũ khí và trả lại quyền kiểm soát trụ sở chính quyền các tỉnh đó. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Yatsenyuk đã đưa ra bình luận trên khi gặp giới chức địa phương ở Donetsk, nơi các nhóm ly khai ủng hộ Nga đang chiếm đóng tòa nhà chính quyền địa phương và kêu gọi tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý - sự kiện vốn có thể sẽ đưa vùng lãnh thổ này sáp nhập vào Liên bang Nga.

Trong cuộc họp không có sự tham dự của đại diện các lực lượng ly khai, ông Yatsenyuk cho biết quyền hạn lớn hơn sẽ được trao cho các chính quyền khu vực. Tuy nhiên, ông Yatsenyuk không nêu rõ những quyền lực đó là gì và liệu chúng có giúp xoa dịu được các đòi hỏi của các phần tử ly khai hay không.

Donetsk và các thành phố khác ở trung tâm công nghiệp miền đông Ukraine là cơ sở hậu thuẫn cho cựu Tổng thống Viktor Yanukovych, người đã bị lật đổ hồi tháng 2 sau nhiều tháng diễn ra biểu tình.

T.N (theo AP)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.