Ukraine 'cấm cửa' hãng thông tấn RIA Novosti của Nga

Ukraine ngày 24/5 đã ban hành lệnh cấm hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti của Nga hoạt động tại nước này, một tuần sau khi một nhà báo của hãng này bị bắt giữ tại Kiev.
Ukraine 'cấm cửa' hãng thông tấn RIA Novosti của Nga ảnh 1

Tòa nhà nơi đặt văn phòng của hãng thông tấn Nga RIA Novosti ở Kiev, Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN

Căn cứ theo danh sách trừng phạt mới do Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine (NSDC) ban hành, văn phòng của RIA Novosti tại Kiev cũng như công ty Interselekt, nơi thực hiện toàn bộ hoạt động kinh tế của hãng RIA tại Kiev, bị cấm hoạt động trong vòng 3 năm. Các lệnh cấm bao gồm phong tỏa tài sản, hạn chế hoặc ngừng cung cấp các dịch vụ viễn thông, chặn quyền tiếp cận tới trang web www.rian.com.ua.
Trước đó, ngày 15/5, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã khám xét văn phòng của RIA Novosti Ukraine tại thủ đô Kiev với cáo buộc RIA và các nhà báo của hãng “đã bị lợi dụng làm công cụ trong cuộc chiến hỗn hợp nhằm vào Ukraine”. Cùng ngày, nhà báo Kirill Vyshinsky, người đứng đầu văn phòng này, đã bị bắt giữ tại nhà riêng ở thủ đô Kiev với cáo buộc phản quốc.   
Phía Nga kịch liệt phản đối hành động "đi ngược lại lại mọi quy định và luật lệ", đồng thời khẳng định Moskva sẽ kiên quyết đáp trả nhằm bảo vệ quyền lợi của các nhà báo.
Ngoài hãng RIA Novosti, trong danh sách trừng phạt của Ukraine còn có doanh nhân Oleg Deripaska, Giám đốc công ty Rusal sở hữu nhà máy nhôm Mykolaiv ở miền Nam Ukraine, ông Viktor Vekselberg, Chủ tập hãng chứng khoán Renova, và ông Alexei Miller, CEO của Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga.
Trước đó, "danh sách đen" này đã có tên hàng trăm công ty và thực thể của Nga.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.