Ukraine bóc gỡ đường dây tham nhũng lớn trong lĩnh vực mua sắm quốc phòng

Cơ quan chức năng Ukraine ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một số chính trị gia liên quan đến “một đường dây tham nhũng quy mô lớn” trong lĩnh vực quốc phòng, chỉ vài ngày sau khi xảy ra tranh cãi về tính độc lập của các cơ quan chống tham nhũng.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine tuần tra tại thành phố Kramatorsk ở vùng Donetsk. Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN

Theo Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU), cơ quan này và Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống tham nhũng (SAPO) đã phát hiện “đường dây chiếm đoạt ngân sách một cách có hệ thống, liên quan đến những khoản tiền được chính quyền địa phương phân bổ cho các lực lượng phòng phòng thủ, cũng như nhận và chi lợi ích bất hợp pháp với quy mô đặc biệt lớn”.

Cụ thể, các đối tượng bị cáo buộc “thổi giá” thiết bị tác chiến điện tử và thiết bị bay không người lái (UAV), sau đó chiếm đoạt khoảng 30% giá trị hợp đồng. Những người liên quan bao gồm 1 nghị sĩ đương nhiệm, 2 quan chức chính quyền địa phương, một số thành viên của lực lượng Vệ binh Quốc gia và lãnh đạo các công ty quốc phòng.

NABU xác nhận đã bắt giữ 4 nghi phạm, nhưng chưa công bố danh tính. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Ukraine cho biết đã đình chỉ chức vụ các thành viên Vệ binh Quốc gia bị tình nghi dính líu đến vụ tham nhũng nêu trên.

Ngọc Ánh - Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.