Ukraine bổ nhiệm 3 Thứ trưởng Quốc phòng mới

Chính phủ Ukraine ngày 27/9 đã bổ nhiệm 3 Thứ trưởng Quốc phòng mới, sau khi 6 Thứ trưởng Quốc phòng đương chức bị bãi nhiệm kể từ thời điểm tân Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov được bổ nhiệm.
Chú thích ảnh
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov phát biểu tại phiên họp Quốc hội ở Kiev, Ukraine, ngày 6/9/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Umerov, trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine từ ngày 6/9, đã nhấn mạnh những ưu tiên bao gồm nỗ lực xây dựng Bộ Quốc phòng nước này trở thành cơ quan đóng vai trò trụ cột trong công tác điều phối các lực lực vũ trang Ukraine, tăng cường giá trị gắn với từng binh sĩ, phát triển ngành công nghiệp quốc phòng nội địa và chống tham nhũng.

Ba Thứ trưởng Quốc phòng mới được bổ nhiệm gồm ông Yuriy Dzhyhyr - cựu Bộ trưởng Tài chính trong giai đoạn 2018-2020; bà Natalia Kalmykova, nhân vật được biết đến với tư cách là Giám đốc điều hành của Quỹ Cựu chiến binh Ukraine; và bà Kateryna Chernohorenko - người đứng đầu dự án “Quân đoàn máy bay không người lái” của Ukraine.   

Trên trang Facebook, Bộ trưởng Umerov nêu rõ “ưu tiên chính” đối với 3 vị Thứ trưởng Quốc phòng mới “là các binh sĩ, sinh mệnh, sức khỏe và phẩm giá của họ. Theo ông, “nhiệm vụ quan trong nhất” của ban lãnh đạo Bộ Quốc phòng Ukraine “là đảm bảo tôn trọng phẩm giá của các binh sĩ trong mọi hoạt động tương tác với Nhà nước”.

Ngọc Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.