Tổng thống Petro Poroshenko phát biểu tại lễ bàn giao thiết bị quân sự và vũ khí cho các đơn vị quân đội ngày 6/1. Ảnh: AFP-TTXVN. |
Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ trả tiền cho chiến dịch quân sự ở Ukraine, với mục đích chính - "khuất phục nước Nga bằng tầng lớp tinh túy tài chính quốc tế", và vì điều này "chính quyền Kiev sẵn sàng hy sinh hàng triệu nhân mạng".
Bài viết cũng cho rằng "các nhà lãnh đạo mới ở Kiev, lên nắm quyền sau một cuộc đảo chính bất hợp pháp, chẳng hiểu sao lại tước đoạt quyền hợp pháp của các dân quân Donbass". Đồng thời Meyer xem cuộc bầu cử Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraine mới đây là trò hề, vì phe đối lập bị tước đoạt tự do ngôn luận, không cho phép tiến hành cuộc bầu cử thực sự cạnh tranh.
Trong khi đó, đại diện Bộ Quốc phòng Ukraine, Victoria Kushnir ngày 15/1 cho biết năm 2015 bộ này cần có ngân sách trị giá 44,7 tỷ hryvnia (2,8 tỷ USD). Trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine đề xuất tăng ngân sách quốc phòng lên gần gấp đôi - 3,2 tỷ USD.
Dự luật ngân sách Ukraine năm 2015 dự tính khoản chi 5 tỷ USD cho quốc phòng, cũng như cung cấp bảo lãnh nhà nước hơn 360 triệu USD để mua vũ khí và trang thiết bị quân sự.
Duy Trinh (P/v TTXVN tại Moskva)