Ukraine bị kiện vì vụ rơi máy bay MH17

Bên nguyên đơn cho rằng giới chức Ukraine lẽ ra phải ra lệnh đóng cửa không phận đối với các chuyến bay dân sự khi xảy ra chiến sự ở miền Đông nước này.

Báo "Bild" của Đức ngày 30/11 đưa tin mẹ của một nạn nhân người Đức thiệt mạng trong vụ máy bay Boeing 777 của hãng Hàng không Malaysia rơi ở miền Đông Ukraine hồi giữa tháng 7 vừa qua đã kiện giới chức quốc gia Đông Âu này lên Tòa án Nhân quyền châu Âu với cáo buộc không đóng cửa không phận trong thời gian xảy ra xung đột quân sự.

Ukraine bị kiện vì vụ rơi máy bay MH17 ảnh 1

Những mảnh vỡ còn sót lại của máy bay MH17 tại làng Grabovo ngày 7/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Tờ báo cho biết người này đã đệ đơn lên tòa từ tuần trước, đòi chính quyền Ukraine bồi thường 800.000 euro (1 triệu USD) vì lơ là trách nhiệm gây chết người. Bên nguyên đơn cho rằng giới chức Ukraine lẽ ra phải ra lệnh đóng cửa không phận đối với các chuyến bay dân sự khi xảy ra chiến sự ở miền Đông nước này. Tuy nhiên, Kiev chọn mở cửa không phận vì không muốn trả chi phí bay tránh. Được biết trong thời gian xảy ra chiến sự ở miền Đông Ukraine, mỗi ngày có khoảng 700 máy bay lưu thông trong không phận nước này, mang lại cho Kiev vài triệu USD/tháng.

Giáo sư luật hàng không người Đức Elmar Giemulla, luật sư bào chữa cho bà Olga, khẳng định Kiev có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các máy bay của nước khác bay qua vùng trời Ukraine và nên đóng cửa không phận nếu tạm thời không thể thực hiện nghĩa vụ này.

Ngày 17/7 vừa qua, chiếc Boeing 777 của Malaysia thực hiện chuyến bay số hiệu MH17 bị rơi ở miền Đông Ukraine khiến toàn bộ 298 người có mặt trên máy bay thiệt mạng, hầu hết là người Hà Lan. Đức có 4 công dân thiệt mạng trong vụ này.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.