Ukraine 'bật đèn xanh' cho tù nhân tham gia lực lượng vũ trang

Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật cho phép một số nhóm tù nhân chiến đấu trong lực lượng vũ trang nước này, trong bối cảnh quân đội phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine tham gia buổi huấn luyện ở ngoại ô Kiev ngày 21/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Diễn biến ngày 8/5 này đánh dấu thay đổi hoàn toàn trong cách tiếp cận của Ukraine về vấn đề nhân lực.

Luật này cần phải được Chủ tịch Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) và Tổng thống Volodymyr Zelensky ký trước khi có hiệu lực.

“Quốc hội đã bỏ phiếu đồng ý”, nghị sĩ Olena Shuliak thuộc đảng SN cho biết trong một bài đăng trên tài khoản Facebook cá nhân. Bà tiết lộ: “Dự luật mở ra cơ hội cho một số nhóm tù nhân bày tỏ mong muốn gia nhập lực lượng vũ trang bảo vệ đất nước”.

Việc huy động sẽ là tự nguyện và chỉ dành cho một số nhóm tù nhân nhất định. Bà Shuliak cũng nêu chi tiết những nhóm tù nhân không đủ điều kiện để tham gia lực lượng vũ trang bao gồm những người bị kết tội bạo lực tình dục, sát hại hai người trở lên, tham nhũng nghiêm trọng và các cựu quan chức cấp cao.

Chỉ những tù nhân còn thời hạn thụ án dưới ba năm mới có thể nộp đơn nhập ngũ. Bất kỳ tù nhân nào được huy động sẽ được tạm tha thay vì ân xá.

Trong một diễn biến khác, theo trang web của Quốc hội Ukraine, Tổng thống Zelensky vào tháng 4 đã ký ban hành luật về động viên nhập ngũ, loại bỏ quy định cho giải ngũ đối với binh sĩ sau 36 tháng phục vụ trong quân đội, bao gồm 18 tháng ở tiền tuyến.

Hà Linh/Báo Tin tức (Aljazeera)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.