Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt đạn cối 82 ly tại một quốc gia NATO

Công ty vũ khí quốc doanh Ukraine bắt đầu tự sản xuất đạn cối 82 mm ở các cơ sở của mình đặt tại một quốc gia thành viên NATO.
Chú thích ảnh
Đạn cối cỡ 82 mm. Ảnh: UkrOboronProm

Công ty vũ khí nhà nước Ukraine UkrOboronProm đã thông báo họ đã bắt đầu tự sản xuất đạn cối 82 ly tại các cơ sở của mình ở nước ngoài. Công ty cho biết số lượng mảnh vỡ sát thương của loại đạn cối phân mảnh lớn hơn 2-2,5 lần so với tiêu chuẩn.

Thông tin nói trên được đưa ra giữa một thời điểm quan trọng trong lịch sử của công ty UkrOboronProm. Sau khi cuộc xung đột với Nga bùng phát vào ngày 24/2/2022, UkrOboronProm không thể đảm bảo sản xuất an toàn các thiết bị vũ khí. Do đó, một bộ phận quản lý, kỹ sư, chuyên gia và nhân viên đã phải ra nước ngoài, phục vụ yêu cầu mới. UkrOboronProm được cho là đang sử dụng các cơ sở sản xuất ở nước ngoài của một trong các quốc gia thành viên NATO.

Mặc dù UkrOboronProm không nêu tên nước chủ nhà cho phép hoạt động sản xuất đạn dược của Ukraine, nhưng khả năng là Ba Lan, Cộng hòa Séc, Pháp và Đan Mạch. Dù chưa được xác nhận, nhưng trang Bulgariamilitary tin rằng các cơ sở sản xuất mà công ty Ukraine sử dụng được đặt tại Cộng hòa Séc.

Trước đó, ngày 19/11/2022, Ukraine và Cộng hòa Séc đã ký thỏa thuận về việc cùng sản xuất thiết bị quân sự, tăng cường sản xuất đạn dược, phát triển các trung tâm bảo trì và sửa chữa, cũng như hợp tác chung trong lĩnh vực công nghệ sản xuất quân sự cấp cao.

Sau đó, theo một thông cáo báo chí từ công ty, thì sản lượng lớn nhất hiện tại của UkrOboronProm tập trung vào sản xuất đạn pháo 120 mm, 122 mm và 152 mm theo tiêu chuẩn NATO. Vào thời điểm đó, công ty cho biết tất cả các mẫu đạn pháo đã vượt qua các bài kiểm tra và được gửi đến Ukraine.

Ngày 11/1 UkrOboronProm cho biết, đạn phân mảnh của súng cối 82 mm mới tốt hơn loại thông thường. Trong các cuộc thử nghiệm, đạn cối mới đã ghi nhận số lượng mảnh vỡ gây chết người tăng lên. Trên các lá chắn và vị trí của mục tiêu, số lượng mảnh vỡ nhiều gấp 2 hoặc 2,5 lần so với loại đạn tiêu chuẩn đã được đăng ký. Ngoài độ văng của mảnh đạn tăng lên, kích thước của chúng cũng tốt hơn so với tiêu chuẩn.

Công ty UkrOboronProm đã cung cấp dữ liệu từ các thử nghiệm được thực hiện trên đạn 82 mm. Với một quả đạn tiêu chuẩn cỡ nòng này, số lượng mảnh vỡ khi bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 5 mét phải đạt 198 mảnh, 70 mảnh ở cự ly 10 mét và 41 mảnh ở cự ly 15 mét. Trong khi đó, qua thử nghiệm, loại đạn 82mm mới tạo ra các mảnh đạn lần lượt là 460, 140 và 69 mảnh ở các khoảng cách trên.

Ukroboronprom cho biết "số lượng mảnh đạn chết người được ghi nhận trong các cuộc thử nghiệm lớn hơn 2 - 2,5 lần so với những gì mà một quả đạn thông thường đạt được", cho thấy những quả đạn mới được sản xuất nguy hiểm hơn đáng kể so với những gì Ukraine đang sử dụng hiện nay. “Kích thước và hình dạng của các mảnh vỡ cũng tốt hơn so với tiêu chuẩn,” thông báo cho biết.

Đạn phân mảnh súng cối 82 mm được thiết kế để tiêu diệt quân địch bằng súng cối ở khoảng cách lên tới 4500 mét.

Ukraine đã sử dụng nhiều loại súng cối khác nhau trong cuộc xung đột với Nga. Hầu hết các loại súng cối chuyển giao từ phương Tây là loại 60mm và 120mm. Mỹ, Ba Lan và Bulgaria đã cung cấp súng cối 60 mm, trong khi Phần Lan, Cộng hòa Séc và Pháp cung cấp súng cối 120 mm. Ukraine cũng sử dụng loại 60 mm và 120 mm do chính họ sản xuất.

Việc sản xuất đạn cối 82 mm mới có ý nghĩa bởi theo các nguồn thông tin mở, đây là cỡ nòng phổ biến nhất trong lực lượng bộ binh Ukraine. Ngoài được sản xuất tại Ukraine, súng cối 82 mm còn có từ thời Liên Xô cũ, Iran, Serbia và Azerbaijan.

Thu Hằng (Bulgariamilitary)

Dành cho bạn

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Giữa lúc kho tên lửa Mỹ suy giảm sau nhiều năm xung đột, thị trấn Camden với chỉ 10.000 dân đang trở thành mắt xích quan trọng trong nỗ lực tăng tốc sản xuất vũ khí, dù chính nơi đây lại thiếu nhân lực, nhà ở và hạ tầng để đáp ứng tham vọng của Washington.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.