Ukraine bắt đầu đợt trao đổi toàn bộ tù nhân với lực lượng đòi độc lập ở miền Đông

Ngày 29/12, Văn phòng Tổng thống Ukraine thông báo các lực lượng chính phủ Ukraine và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông nước này đã bắt đầu tiến hành trao đổi toàn bộ tù nhân, theo đó tất cả những người bị bắt giữ trong cuộc xung đột kéo dài 5 năm qua sẽ được trở về nhà.
Chú thích ảnh
Các tù nhân sau khi được đưa tới địa điểm trao đổi ở chốt kiểm tra Mayorske gần thị trấn Horlivka, thuộc vùng Donetsk ngày 29/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Sáng cùng ngày, các xe chở tù nhân của hai bên đã đến khu vực cách vùng đòi độc lập Donetsk khoảng 10 km. Hãng thông tấn RIA (Nga) dẫn nguồn một quan chức địa phương cho biết hoạt động trao đổi tù nhân sẽ diễn ra trong ngày tại chốt kiểm tra Mayorske gần thị trấn Horlivka, thuộc vùng Donetsk. Theo quan chức trên, chính quyền Kiev sẽ trao trả 87 tay súng đòi độc lập, đổi lại, chính quyền Donetsk sẽ thả 55 người ủng hộ Chính phủ Ukraine.

Hoạt động trên nằm trong khuôn khổ thỏa thuận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelenskiy đạt được tại cuộc gặp song phương ở thủ đô Paris, Pháp đầu tháng 12 này bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ tứ Normandy (gồm Pháp, Đức, Nga và Ukraine). Tháng 9 vừa qua, Nga và Ukraine đã tiến hành trao đổi tổng cộng 70 tù nhân, động thái được các nước phương Tây đánh giá cao. Nga coi đây là “bước đi lớn hướng tới bình thường hóa quan hệ” giữa Kiev và Moskva. Trong khi đó, Kiev đánh giá đây là bước đi đầu tiên trong tiến trình hướng tới chấm dứt xung đột tại khu vực Donbass.  

Quan hệ giữa Kiev và Moskva đã xấu đi từ năm 2014, khi Nga sáp nhập trở lại Bán đảo Crimea và nổ ra cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine. Giao tranh đã làm hơn 13.000 người thiệt mạng trong 5 năm. Việc ông Zelensky đắc cử tổng thống hồi tháng 4 vừa qua đã dấy lên hy vọng làm sống lại tiến trình hòa bình bị bế tắc lâu nay.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.