Ukraine bắt đầu đợt động viên thứ 4

Ukraine bắt đầu đợt động viên thứ 4, dự kiến gọi 50.000 người nhập ngũ. Hai đợt động viên nữa dự kiến sẽ tiến hành vào tháng 4 và tháng 6.
Ukraine từ ngày 20/1 bắt đầu đợt động viên thứ 4 dự kiến gọi 50.000 người nhập ngũ. Hai đợt động viên nữa dự kiến sẽ tiến hành vào tháng 4 và tháng 6.

Trước đó Bộ trưởng Quốc phòng Stepan Poltorak tuyên bố trong năm 2015 có thể động viên khoảng 104.000 người.

Tổng thống Petr Poroshenko cũng đã ký đạo luật động viên cục bộ, theo đó tất cả các quan chức - chỉ trừ các nghị sĩ - đều thuộc diện động viên.
Ukraine bắt đầu đợt động viên thứ 4 ảnh 1

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trong bộ quân phục (trái) thị sát một đơn vị quân đội Ukraine tại sân bay Mariupol. Ảnh: AFP/TTXVN.

Cộng hòa Donesk tự xưng tuyên bố lệnh động viên này đã vi phạm thỏa thuận Minsk về giảm hoạt động quân sự tại đường ranh giới.Trong khi đó, người đứng đầu Cộng hòa Donesk tự xưng Alexander Zakharchenko ngày 19/1 tuyên bố Ukraine đơn phương rút khỏi lệnh ngừng bắn và lực lượng đòi độc lập sẽ hành động để bảo vệ Cộng hòa Donesk. Ông Zakharchenko thông báo trong vài ngày qua quân đội Ukraine đã thực hiện các cuộc pháo kích qui mô chưa từng có vào Donesk làm nhiều người, kể cả dân thường đã thiệt mạng.Đại diện Bộ Quốc phòng Cộng hòa Donesk tự xưng Eduard Basurin cho biết trong vài ngày qua, binh sĩ Ukraine tiến hành các cuộc tấn công qui mô vào sân bay Donesk bằng tên lửa Grad và Uragan, pháo hạng nặng và cả máy bay. Tuy nhiên các cuộc tấn công này đều bị đẩy lui và sân bay Donesk cũng như các khu vực xung quanh vẫn nằm hoàn toàn trong quyền kiểm soát của lực lượng Cộng hòa Donesk.Theo ông Basurin, quân đội Ukraine đã chịu tổn thất lớn với 200 binh sĩ thiệt mạng, 300 binh sĩ bị thương, 27 xe tăng và 20 xe bọc thép bị tiêu diệt. Về phía lực lượng Cộng hòa Donesk có 16 người thiệt mạng, 62 người bị thương.Trước đó ngày 18/1, cố vấn Tổng thống Ukraine, Yury Biryukov cho biết binh sĩ Ukraine đã nhận được lệnh tấn công qui mô vào các vị trí của lực lượng đòi độc lập trong khu vực chiến sự ở miền Đông Nam Ukraine.Trong động thái liên quan, Ngoại trưởng Đức Frank Walter Steinmeier ngày 19/1 xác nhận hiện chưa có quyết định về cuộc đàm phán cấp ngoại trưởng nhóm 4 nước Normandy (Nga, Ukraine, Đức và Pháp) về Ukraine, do cả hai phía chính quyền Ukraine và lực lượng đòi độc lập đều chưa sẵn sàng thực hiện thỏa thuận Minsk.
TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.