Ukraine: Bà Tymoshenko lập phong trào kháng Nga

Ứng cử viên tranh cử tổng thống Ukraine, bà Yulia Tymoshenko đã thành lập Phong trào kháng Nga với các chi đội thuộc phong trào sẽ có quyền sử dụng vũ khí.

Thủ lĩnh Đảng Đất mẹ, ứng cử viên tranh cử tổng thống Ukraine, bà Yulia Tymoshenko đã thành lập Phong trào kháng Nga. Mục đích của phong trào được tuyên bố là “chống lại sự xâm lược của Nga” vì vậy, các chi đội thuộc phong trào sẽ có quyền sử dụng vũ khí.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kiev, bà Tymoshenko nói: “Hôm nay, tôi tuyên bố thành lập Phong trào quốc dân kháng Nga. Tại mỗi tỉnh, quận, thành phố sẽ lập ra các điểm động viên đặc biệt, để tất cả những ai muốn có thể tham gia bảo vệ đất nước”. 

Ukraine: Bà Tymoshenko lập phong trào kháng Nga ảnh 1

Lính biên phòng Ukraine đóng tại một căn cứ ở Donetsk gần biên giới Nga đang quan sát tình hình hôm 15/4. Ảnh: Reuters

Bà Tymoshenko tuyên bố đã thành lập bộ tham mưu trung ương, sẽ mở rộng hoạt động trên toàn Ukraine. Cơ quan này gồm các binh sĩ, cảnh sát, cựu thành viên cơ quan an ninh, và lãnh đạo các chiến dịch đặc biệt “bảo vệ Ukraine”. Phong trào sẽ phối hợp hoạt động với Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ. Bà Tymoshenko sẽ thành lập các lữ đoàn khu vực đầu tiên tại tỉnh Kharkov, Zaporozhye và Dnepropetrovsk. 

Bà nhấn mạnh phong trào được hình thành trên cơ sở luật pháp hiện hành, và các đơn vị tự vệ địa phương sẽ có tất cả các quyền và khả năng, theo luật pháp, và không tiến hành bất cứ hoạt động bất hợp pháp nào.

Trong một diễn biến khác, Công ty năng lượng quốc gia Ukraine Naftogaz ngày 15/4 khẳng định sẵn sàng thanh toán đầy đủ tiền nợ khí đốt nhập khẩu từ Nga với mức giá 268,5 USD/1.000 m3, thấp hơn nhiều so với mức 485 USD mà Nga đưa ra cho quý 2.

Thông báo của Naftogaz nêu rõ: “Naftogaz đã liên tục đưa ra đề xuất về việc lập tức thanh toán đầy đủ các khoản tiền khí đốt nhập khẩu nếu có thỏa thuận ấn định giá khí đốt của Nga ở mức 268,5 USD”. Naftogaz cho biết thêm đã chuyển một đề xuất tương tự cho tập đoàn khí đốt quốc gia Gazprom của Nga hôm 4/4 nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.

TN

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.